Hàng nghìn lính Mỹ và Nhật Bản tập trận chung trên đảo Kyushu

Khoảng 1.400 thành viên của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản và khoảng 700 lính Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 28/8 đến ngày 9/9 tới.
0:00 / 0:00
0:00
Lính thủy đánh bộ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản trên đảo Shizuoka, miền trung Nhật Bản, ngày 23/3/2022. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Lính thủy đánh bộ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản trên đảo Shizuoka, miền trung Nhật Bản, ngày 23/3/2022. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 28/8, cuộc tập trận chung giữa Nhật Bản và Mỹ nhằm triển khai công tác huấn luyện kỹ thuật bắn đã bắt đầu tại thành phố Yamato, tỉnh Kumamoto trên đảo Kyushu của Nhật Bản.

Theo kênh truyền hình NHK, khoảng 1.400 thành viên của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) và khoảng 700 lính Mỹ tham gia cuộc tập trận từ nay đến ngày 9/9 tới.

Trong khuôn khổ tập trận chung, binh sĩ hai nước đã thực hiện việc tiêu diệt mục tiêu cách khoảng 2.000m bằng hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng Javelin của Mỹ.

NHK khẳng định, đây là lần đầu tiên tổ hợp tên lửa Javelin được sử dụng trong tập trận ở Nhật Bản.

Trong tháng này, các lực lượng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tiến hành cuộc diễn tập cảnh báo tên lửa và tìm kiếm-theo dõi tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển Hawaii (Mỹ).

Thông báo của Lầu Năm góc cho biết, cuộc tập trận Pacific Dragon diễn ra từ ngày 8-14/8 vừa qua, thể hiện cam kết của ba nước trong việc ứng phó với các thách thức, bảo vệ an ninh chung và củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Theo kế hoạch, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tiến hành các khoa mục diễn tập cảnh báo tên lửa chung vào cuối năm nay.