Hàng loạt cây xăng ở Đồng Nai bán nhỏ giọt hoặc ngưng bán

NDO - Trong 2 ngày qua, nhiều cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngưng bán hoặc bán nhỏ giọt do hết nguồn cung.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều người dân xếp hàng đổ xăng tại một cây xăng trên đường Hà Huy Giáp, thành phố Biên Hòa.
Nhiều người dân xếp hàng đổ xăng tại một cây xăng trên đường Hà Huy Giáp, thành phố Biên Hòa.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân trong sáng 10/10, tại thành phố Biên Hòa, một số cây xăng lớn nằm ở vị trí trung tâm trên đường Nguyễn Ái Quốc, Hà Huy Giáp, Đồng Khởi... nhân viên bán nhỏ giọt. Theo đó, xe máy chỉ được đổ tối đa 30 nghìn đồng, trong khi xe ô-tô là 300 nghìn đồng.

Trong sáng 10/10, anh Phạm Văn Tuấn, phường Tân Phong mang chai nhựa đi đến 3 cây xăng mới mua được 30 nghìn đồng để về đổ vào xe máy đang hết xăng ở nhà: “Mong các cơ quan chức năng sớm có giải pháp, chứ như thế này người dân khổ quá. Giờ có tiền mua xăng cũng không phải chuyện đơn giản.

"Cả sáng nay tôi phải ngưng công việc để đi xếp hàng mua xăng, nhưng cũng chỉ mua được 30 nghìn đồng”, anh Tuấn cho hay.

Hàng loạt cây xăng ở Đồng Nai bán nhỏ giọt hoặc ngưng bán ảnh 1

Anh Phạm Văn Tuấn đi 3 cửa hàng mới mua được 30 nghìn đồng xăng.

Còn anh Trần Khắc Thiết, ngụ phường Trảng Dài trong sáng cùng ngày phải đi đến 5 cây xăng mới đổ được 300 nghìn đồng cho xe ô-tô: “Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu không thể để tình trạng như thế này kéo dài được, vì sẽ gây bất ổn nhiều mặt của đời sống. Mong cơ quan chức năng sớm can thiệp để ổn định thị trường”.

Trong khi đó, một số cây xăng treo bảng thông báo ngưng bán chờ nhập hàng hoặc ngưng bán xăng, chỉ bán dầu. Tại cây xăng trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất treo bảng thông báo ngưng bán, chờ nhập hàng. Nhiều người dân đến đây đến đổ xăng buộc phải tìm cây xăng khác.

Cũng theo ghi nhận, tình trạng thiếu xăng dầu cũng xảy ra ở các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong 2 ngày qua.

Liên quan đến vấn đề này, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện trên địa bàn có 415 cây xăng đang hoạt động. Trong ngày 9/10, có 65 cửa hàng thông báo hết xăng dầu, tăng 25 cửa hàng so với ngày 8/10.

Trong ngày 10/10, Sở Công thương Đồng Nai đang phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến của thị trường kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Hàng loạt cây xăng ở Đồng Nai bán nhỏ giọt hoặc ngưng bán ảnh 2

Cây xăng trên đường Võ Thị Sáu, thành phố Biên Hòa thông báo chờ nhập hàng.

Về nguyên nhân hết xăng, dầu, Sở Công thương Đồng Nai cho rằng, do nguồn cung từ các thương nhân đầu mối khan hiếm, bị gián đoạn hoặc không kịp cung ứng hàng. Điều này, dẫn đến không đủ cung ứng cho các cửa hàng bán lẻ. Bên cạnh đó, chiết khấu hoa hồng thấp, cùng với các chi phí mặt bằng, nhân công, vận chuyển không được tính vào giá bán khiến doanh nghiệp thua lỗ.

Để kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, ngày 7/10, Sở Công thương Đồng Nai đã có văn bản gửi các thương nhân đầu mối, tổng đại lý kinh doanh xăng, dầu báo cáo số lượng tồn kho, khả năng cung ứng, tiếp nhận nguồn hàng trong thời gian tới để tổng hợp, kịp thời can thiệp phân phối đến các địa phương thiếu hàng.

Trong 2 ngày qua, lực lượng Cục quản lý thị trường Đồng Nai cũng đã tăng cường lực lượng giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu của các trạm, cửa hàng xăng dầu trên địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.