Hăng hái lên đường nhập ngũ

NDO -

Sáng 17/2, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022 đồng loạt trên địa bàn 9 huyện, thị và thành phố, có 950 thanh niên lên đường nhập ngũ dịp này. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt nên buổi lễ diễn ra trong bầu không khí ấm áp, bảo đảm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng quà động viên các tân binh.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng quà động viên các tân binh.

Năm 2022, thực hiện kế hoạch của Bộ Quốc phòng, tỉnh Quảng Trị được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 950 công dân nhập ngũ vào thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị: Trung tâm huấn luyện 334 (Tổng cục Kỹ thuật), Sư đoàn bộ binh 324, Sư đoàn bộ binh 968 (Quân khu 4), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị.

Để thực hiện tốt công tác tuyển quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nghị quyết, kế hoạch công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ theo đúng phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”.

Các địa phương tích cực, chủ động trong công tác rà soát, nắm nguồn cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi tầng lớp nhân dân. Cơ quan quân sự các huyện, thị xã, thành phố chủ động quản lý, phúc tra, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; công tác sơ tuyển, khám tuyển ở các cấp được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch.

Các hoạt động chính sách hậu phương quân đội, thăm hỏi, động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ được các địa phương tổ chức chu đáo, ý nghĩa. Các công dân nhập ngủ bảo đảm sức khỏe, có trình độ trung học phổ thông đạt 67%, đại học, cao đẳng 5%; 100% công dân nhập ngũ tiêm đủ 2 mũi vaccine và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi giao quân cho các đơn vị. 100% thanh niên lên đường nhập ngũ đều hứa quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng tặng hoa, quà động viên và căn dặn các tân binh luôn phát huy cao nhất truyền thống yêu nước, yêu quê hương, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đề nghị các địa phương, gia đình có con em lên đường nhập ngũ thường xuyên phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Rộn ràng ngày hội tòng quân