Hàn Quốc ghi nhận ca đầu tiên nghi mắc bệnh viêm gan lạ

NDO -

Ngày 10/5, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo phát hiện ca đầu tiên nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ. Trước đó, hàng trăm ca bệnh tương tự đã được ghi nhận tại châu Âu và một số nơi khác trên thế giới.

Khu văn phòng của KDCA tại Cheongju, cách thủ đô Seoul 140 km về phía nam. (Ảnh: Yonhap)
Khu văn phòng của KDCA tại Cheongju, cách thủ đô Seoul 140 km về phía nam. (Ảnh: Yonhap)

Theo KDCA, ca mắc bệnh viêm gan cấp tính này được ghi nhận vào ngày 1/5 vừa qua. 

Bệnh nhi (chưa rõ danh tính) nhiễm cả virus adeno - loại virus thường gây ra các bệnh về đường hô hấp ở trẻ em - và một loại virus corona phổ biến ở người.

Ông Lee Sang-won, một quan chức của KDCA, cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ rằng ca nghi mắc bệnh viêm gan lạ tại Hàn Quốc dường như không có quan hệ mật thiết với Covid-19 hay các loại vaccine ngừa virus corona. 

KDCA cho biết 237 ca mắc bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em đã được phát hiện tại 19 quốc gia, gồm Mỹ, Italia và Tây Ban Nha kể từ khi các ca đầu tiên được ghi nhận tại Anh vào tháng 4 vừa qua. Căn bệnh lạ này đã cướp đi tính mạng của 4 trẻ em.

Ngày 9/5, Bộ Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin thông báo ghi nhận 15 ca mắc bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân. Trước đó, Bộ này thông báo có 3 trẻ em tử vong do bệnh này.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các trường hợp mắc bệnh viêm gan lạ là trẻ em trong độ tuổi từ 1 tháng đến 16 tuổi, với nhiều ca có triệu chứng liên quan đến dạ dày và ruột, gồm có đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa. Những trường hợp này đều không nhiễm các loại virus phổ biến gây bệnh viêm gan virus cấp tính (virus viêm gan A, B, C, D và E).