World Cup 2022:

Hàn Quốc chia điểm với Uruguay trong trận hòa không bàn thắng

NDO - Mặc dù tạo ra thế trận khá cân bằng và chơi ăn miếng trả miếng, Hàn Quốc và Uruguay vẫn phải chia điểm trong trận cầu khá hấp dẫn thuộc khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng H trên sân Education City tối 24/11. Đây là kết quả hòa 0-0 thứ tư từ đầu vòng chung kết World Cup 2022 tới thời điểm này.
0:00 / 0:00
0:00
Hàn Quốc và Uruguay tạo ra nhiều cơ hội song đều không thành công và đành chấp nhận chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. (Ảnh: FIFA)
Hàn Quốc và Uruguay tạo ra nhiều cơ hội song đều không thành công và đành chấp nhận chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. (Ảnh: FIFA)

Cuộc đối đầu tối nay là lần thứ ba Uruguay và Hàn Quốc chạm trán nhau ở World Cup, trong đó đại diện Nam Mỹ giành chiến thắng ở 2 cuộc đối đầu trước đó vào các năm 1990 và 2010.

Với sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ trong đội hình, Uruguay được đánh giá trội hơn so với Hàn Quốc. Ngoài những trụ cột với tên tuổi đã được khẳng định như Darwin Nunez (Liverpool), Luis Suarez (Nacional), Federico Valverde (Real Madrid), Edinson Cavani (Valencia) hay tiền vệ Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), thì trong danh sách đá chính của Uruguay còn có tài năng trẻ sinh năm 2001 thuộc biên chế Manchester United, Facundo Pellistri.

Trong khi đó, phía Hàn Quốc cái tên nổi bật nhất chính là tiền đạo ngôi sao Son Heung-min đang thi đấu cho Tottenham. Trái với những lo ngại trước đó, Son Heung-min được ra sân từ đầu dù gặp chấn thương vùng mặt hồi đầu tháng và phải thực hiện tiểu phẫu ngay trước thềm World Cup. Bên cạnh đó, trung vệ Kim Min-jae đang có phong độ rất cao trong màu áo Napoli cũng là điểm tựa cho hàng thủ Hàn Quốc.

Hàn Quốc chia điểm với Uruguay trong trận hòa không bàn thắng ảnh 1

Son Heung-min ra sân từ đầu trong trận đấu đầu tiên của Hàn Quốc tại World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)

Sau những chiến thắng của Saudi Arabia và Nhật Bản trước các đối thủ mạnh là Argentina và Đức, người hâm mộ bóng đá châu Á đang kỳ vọng đội tuyển Hàn Quốc sẽ tiếp tục đánh bại Uruguay. Và đây có lẽ cũng là lý do khiến đội bóng Đông Á nhập cuộc rất tự tin trước đối thủ đến từ Nam Mỹ.

Hàn Quốc mạnh dạn sớm đẩy cao đội hình chơi ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc, và có thời điểm họ cầm bóng tới 80%. Nhưng Uruguay cũng cho thấy sự già rơ và kinh nghiệm của mình khi bình tĩnh phòng ngự, không ngần ngại phạm lỗi để ngăn các tình huống lên bóng nhanh của đối phương.

Do đó, sau khoảng đầu trận chơi pressing, Hàn Quốc không còn duy trì nhịp độ trận đấu ở tốc độ cao dù vẫn cầm bóng vượt trội, cũng như chưa có pha dứt điểm nào nguy hiểm.

Trong khi đó, Uruguay tỏ ra khá bình tĩnh ứng phó các đợt tấn công của đối phương và rình rập cơ hội phản công. Họ chủ yếu tận dụng nhiều tình huống phất bóng dài ra 2 biên rồi căng vào vòng cấm cho tiền đạo dứt điểm. Ở trận này, tiền đạo Suarez chủ yếu đóng vai “chim mồi” thu hút sự đeo bám của hậu vệ Hàn Quốc để tạo điều kiện cho các đồng đội.

Hàn Quốc chia điểm với Uruguay trong trận hòa không bàn thắng ảnh 2

Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn song không có bàn thắng nào được ghi. (Ảnh: FIFA)

Tình huống nguy hiểm nhất từ đầu trận thuộc về Uruguay ở phút 22 và cũng xuất phát từ bài đánh biên quen thuộc, khi bóng được Gimenez căng từ cánh trái sang gần đáy biên phải cho Pellistri đón bóng rồi đưa vào phía trong. Nunez di chuyển đúng bài, nhưng lại vào chậm và không kịp đá nối, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ vị trí cách khung thành chưa đến 10m.

Nửa sau hiệp 1, Uruguay bắt đầu tăng tốc và dần lấy lại thế trận. Thế nhưng Hàn Quốc cũng suýt nữa làm nên chuyện ở phút 34 trong cơ hội phải nói tốt nhất của mình trong hiệp đầu. Ở pha leo biên bên cánh phải, Kim Moon-hwan căng ngang vào khu vực cấm địa của Uruguay cho tiền đạo Hwang Ui-jo. Đáng tiếc là ở vị trí thuận lợi cách cầu môn chưa đến 10m và không bị ai kèm, cầu thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp lại vội vàng dứt điểm vọt xà.

45 phút đầu trận diễn ra khá hấp dẫn khi 2 đội liên tục ăn miếng trả miếng, chỉ có điều cách biệt về tỷ số vẫn chưa được bên nào tạo ra. Đặc biệt, Uruguay đã thiếu may mắn ở thời điểm cuối hiệp 1 để mở tỷ số trận đấu.

Hàn Quốc chia điểm với Uruguay trong trận hòa không bàn thắng ảnh 3

Godin tiếc nuối sau pha bỏ lỡ. (Ảnh: FIFA)

Phút 44, trung vệ kỳ cựu Diego Godin bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa. Thủ môn Kim Seunggyu đổ người hết cỡ vẫn không thể với tới, nhưng bóng lại tìm đến cột, cứu cho Hàn Quốc khỏi bàn thua mười mươi. Hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao với tỷ số hòa 0-0.

Sang đầu hiệp 2, Hàn Quốc vẫn chọn cách tiếp cận giống hiệp 1 khi dồn lên tấn công phủ đầu hòng sớm tìm kiếm bàn thắng. Và cũng tương tự 45 phút đầu, tuy vẫn ép sân nhưng đội bóng châu Á chưa thể tạo đột biến trước hàng phòng ngự dày dạn kinh nghiệm, chơi kỷ luật của Uruguay.

Trong khi đó, đại diện Nam Mỹ vẫn khá trung thành với các pha phản công nhanh bên cánh. Ở tình huống như vậy bên cánh trái phút 63, từ quả phất bóng của Godin, Nunez đánh bại hậu vệ đối phương rồi di chuyển vào trong khu cấm địa, nhưng thay vì chuyền cho Suarez ở vị trí thuận lợi hơn, Nunez lại dấn thêm vài nhịp xuống sát đáy biên rồi chuyền ngược ra và bị thủ môn Hàn Quốc bắt bài.

Ngay sau đó, Uruguay quyết định làm mới hàng công khi Suarez được rút ra nghỉ, nhường chỗ cho tiền đạo kỳ cựu Edinson Cavani. Không lâu sau, huấn luyện viên Paulo Bento bên phía Hàn Quốc cũng có động thái tương tự khi thay cùng lúc 3 cầu thủ trên hàng công, lần lượt tung Lee Kang-in, Son Jun-ho và Cho Gue-sung vào thay Na Sang-ho, Lee Jae-sung và Hwang Ui-jo.

Chỉ 2 phút sau khi vào sân, Cho Gue-sung đã suýt nữa làm nên chuyện bằng cú sút căng từ cự ly khoảng 25m, tiếc là bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Càng về thời điểm cuối trận, diễn biến trận đấu càng trở nên sôi động khi cả 2 đội đều khẩn trương triển khai tấn công hòng tìm bàn mở tỷ số. Phút 82, Nunez nhận bóng chếch bên trái ở rìa vùng cấm địa Hàn Quốc rồi dứt điểm hướng về góc xa, song trái bóng đã đi chệch cột không bao xa.

Hàn Quốc chia điểm với Uruguay trong trận hòa không bàn thắng ảnh 4

Pha tranh bóng giữa cầu thủ 2 đội. (Ảnh: FIFA)

Đến phút 90, Uruguay tiếp tục không gặp may ở tình huống tiền vệ Valverde thực hiện cú đá uy lực tầm xa. Và lần thứ hai trong trận đấu, khung gỗ đã cứu cho Hàn Quốc khỏi bàn thua mười mươi. Ngay sau đó, Hàn Quốc cũng có câu trả lời bằng sút xa của Son Heung-min, nhưng tiền đạo này lại thực hiện bằng chân trái không thuận, khiến trái bóng đi hơi thiếu chính xác.

Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội song đều không thành công và đành chấp nhận chia điểm trong trận hòa không bàn thắng.

Trận đấu diễn ra với tốc độ cao, đặc biệt ở thời điểm cuối hiệp 2. Cả 2 đội đều cho thấy quyết tâm, trong đó Uruguay tỏ ra trội hơn về số cơ hội tạo ra song cũng thiếu đi một chút may mắn, còn Hàn Quốc cũng chưa đủ sắc sảo để tạo nên khác biệt trong các miếng đánh quyết định.

Dù vậy, kết quả hòa 0-0 cũng không phải là quá tệ khi nhìn lại diễn biến của trận đấu. Tiếp sau đây, Hàn Quốc sẽ đối đầu Ghana ở lượt trận thứ hai bảng H tối 28/11, trong khi Uruguay chạm trán Bồ Đào Nha trong cuộc đụng độ rất đáng chú ý rạng sáng ngày hôm sau.