Hai thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Ba

NDO -

Ngày 10/6, tại Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ nhất công bố Quyết định chuẩn y thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ VII (2022-2027); trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy BếnTre Bùi Văn Bia trao Huân chương Lao động hạng Ba, trao hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Nhựt Tấn.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy BếnTre Bùi Văn Bia trao Huân chương Lao động hạng Ba, trao hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Nhựt Tấn.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Ngọc Thi công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hòa thượng Thích Nhựt Tấn (thế danh: Hồ Văn Tài), Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre; Đại đức Thích Trí Thuận (thế danh: Hồ Thanh Vũ), Trưởng Ban Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì liên tự chùa Qui Thuận (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).

Đồng thời, đồng chí công bố và trao Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 cá nhân. Đó là: Thượng tọa Thích Thanh Mẫn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành, trụ trì chùa Linh Phước, huyện Châu Thành; Đại đức Thích Huệ Định, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện huyện Giồng Trôm (trụ trì chùa Long Hòa, huyện Giồng Trôm); Đại đức Thích Phước Chí, Phó Trưởng Ban Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì chùa Vạn Phước, huyện Bình Đại; sư cô Thích Nữ Như Nguyệt, thủ quỹ Ban Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, trụ trì chùa Tiên Đài, huyện Châu Thành và Đại đức Thích Thiện Nghĩa, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre.

Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho hai thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre -0
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười trao hoa, trao Quyết định và tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 cá nhân.

Các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc ủng hộ vật chất thực hiện công tác xã hội từ thiện trên địa bàn tỉnh Bến Tre, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị được nghe đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ VII (2022-2027), công bố và trao Quyết định chuẩn y thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ VII (2022-2027).