Vòng 19 Giải bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf V.League 1-2022

Hải Phòng vươn lên vị trí thứ hai

Tâm điểm loạt bốn trận chiều tối 14/10 ở vòng 19 V.League 1- 2022 là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Thanh Hóa và Hải Phòng.
0:00 / 0:00
0:00
Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Vietnam+
Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Vietnam+

Trước trận đấu này, Thanh Hóa đang là đội bóng nổi tiếng bất bại trên sân nhà và đang nhận về nhiều kỳ vọng của người hâm mộ bởi có phong độ khá tốt khi lọt vào tốp năm đội dẫn đầu.

Tuy nhiên, đối thủ của họ chiều qua là Hải Phòng luôn được đánh giá cao trên các sân khách. Nhập trận, Hải Phòng nhanh chóng kiểm soát thế trận và không cho hàng công của Thanh Hóa nhiều cơ hội. Nhưng dù tạo áp lực mạnh mẽ, các học trò của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Thanh Hóa sau nhiều nỗ lực đột phá và dứt điểm của các chân sút: Rimario, Phú Nguyên hay Hải Huy.

Đáng tiếc nhất là cú sút cận thành của Rimario ở phút 28 bị Gustavo của đội chủ nhà cản phá. Sang hiệp hai, những cố gắng của Rimario cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 75. Tận dụng sai lầm đón hụt bóng của thủ môn đối phương sau cú treo bóng vào vòng cấm của cầu thủ mới vào sân Việt Hưng, Rimario tung người đánh đầu cận thành mở tỷ số. Đây cũng là bàn thắng thứ 15 của chân sút ngoại binh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở mùa giải năm nay.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Thanh Hóa đẩy cao đội hình tấn công, trong khi Hải Phòng chơi phòng ngự phản công chắc chắn, tỷ số cuối cùng vẫn là phần thắng tối thiểu cho đội khách 1-0.

* Cũng trong chiều tối qua, trên sân Pleiku, đội Hoàng Anh Gia Lai lại gây thất vọng lớn cho người hâm mộ phố núi khi có thất bại thứ hai liên tiếp, nối dài mạch không thắng lên bảy trận. Sau những pha ăn miếng, trả miếng đầu trận, đội chủ nhà rơi vào thế bất lợi khi để Sông Lam Nghệ An có bàn dẫn trước ở phút 22 sau pha xoay xở và tung cú đệm lòng của Olaha.

Phải sang hiệp hai, tấn công liên tục, Hoàng Anh Gia Lai mới có được bàn thắng san bằng tỷ số ở phút 61 do Minh Vương thực hiện bằng một cú vô-lê đẹp mắt găm bóng vào góc cao của khung thành đội bóng xứ Nghệ. Thế trận giằng co giữa hai đội kéo dài đến phút cuối cùng của trận đấu, song đội quân của huấn luyện viên Kiatisuk đã không thể giữ lại được một điểm trên sân nhà. Trong tình huống đá phạt góc, sau khi Oseni đón bóng và dứt điểm, Brandao nỗ lực phá bóng nhưng lại đưa bóng phản lưới nhà. Kết quả cuối cùng là chiến thắng 2-1 cho Sông Lam Nghệ An.

* Mặc dù đang nằm ở thế bấp bênh trong nhóm có khả năng xuống hạng nhưng đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SHB Đà Nẵng đều không có được một chiến thắng cần thiết ở trận đấu hôm qua và cùng chia điểm với tỷ số hòa 1-1. Trong khi đó, trên sân Thống Nhất, đội khách Viettel bất ngờ bị đội bóng cuối bảng Sài Gòn FC cầm chân với tỷ số 1-1.

Bàn thắng mở tỷ số của đội chủ nhà đến từ chấm đá phạt 11m do Osel thực hiện ở phút 13. Tám phút sau, ngoại binh Geovane có cú đá phạt đẳng cấp vượt rào chắn gỡ hòa cho Viettel.

Với kết quả lượt trận hôm qua, Hải Phòng vươn lên vị trí thứ hai với 32 điểm, chỉ kém hai điểm so với đội đầu bảng Hà Nội FC, Viettel ở vị trí thứ ba với 30 điểm. Chiều tối nay (15/10), trên sân Gò Đậu và Hàng Đẫy diễn ra trận đấu: Becamex Bình Dương-Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội FC-Nam Định.