Hải Phòng: Vinh danh 80 công trình thanh niên, cán bộ đoàn tiêu biểu

NDO - NDĐT- Sáng 26-3, Thành Đoàn Hải Phòng đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3) và vinh danh 80 công trình thanh niên, mô hình hoạt động, cán bộ đoàn tiêu biểu.

TP Hải Phòng là nơi có hai chi bộ Đoàn thanh niên thành lập đầu tiên của cả nước là Nhà máy Xi măng Hải Phòng và Trường Bonnal- Bình Chuẩn (nay là Trường THPT Ngô Quyền). Sự kiện lịch sử này gắn liền với tên tuổi của các chiến sĩ cách mạng như đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Bí thư Đảng bộ đầu tiên của Hải Phòng khi mới 21 tuổi; đồng chí Văn Cúc (tức Nguyễn Văn Linh) nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khoá VI... Hải Phòng cũng là cái nôi của nhiều phong trào cách mạng của tuôit trẻ được nhân rộng và triển khai trên toàn quốc như: Tháng Thanh niên, Công trình Thanh niên, Hợp tác xã Thanh niên, Đảo Thanh niên...

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, đội ngũ đoàn viên thanh niên thành phố Cảng đang tích cực thực hiện hai phong trào hành động cách mạng là “năm xung kích phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”… Các phong trào tình nguyện, chương trình vì biên cương Tổ quốc, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xoá quảng cáo, rao vặt trái phép… thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia và góp phần giáo dục, hun đúc cho thế hệ trẻ hôm nay niềm tự hào về thế hệ cha anh đi trước, nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Trong dịp này, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức Festival thanh niên, gặp gỡ cán bộ đoàn qua các thời kỳ và tổ chức gắn biển kỷ niệm tại Trường THPT Ngô Quyền và Khu đô thị Xi măng Hải Phòng- nơi thành lập chi đoàn hai chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh đầu tiên.