Hải Phòng thực hiện hiệu quả mục tiêu kép

NDO -

Vừa quyết liệt chống dịch, vừa tập trung cao độ cho đầu tư phát triển, không để sản xuất, kinh doanh đình trệ, TP Hải Phòng đã và đang hiện thực hóa mục tiêu kép trong thực tiễn.

Công ty xi-măng Vicem Hải Phòng vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì và phát triển sản xuất mạnh mẽ.
Công ty xi-măng Vicem Hải Phòng vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì và phát triển sản xuất mạnh mẽ.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, thì việc phòng, chống dịch là trọng tâm và là cơ sở để kinh tế - xã hội phát triển. Nhưng vừa phòng, chống dịch, vẫn phải tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển.

Quan điểm này được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cảng quán triệt và kiên trì chỉ đạo thực hiện trong suốt thời gian qua. Các tầng lớp nhân dân thành phố vừa nỗ lực với mức cao nhất để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài, vừa kiểm soát chặt chẽ từ bên trong với quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Thực tế đã chứng minh, trong thời gian qua, không ít lần dịch bệnh đã xâm nhập vào thành phố. Nhưng với sự tập trung cao độ của ngành chức năng, sự đồng lòng của người dân, dịch bệnh đã nhanh chóng bị dập tắt, không để lây lan rộng trong cộng đồng. Đây chính là cơ sở để Hải Phòng thực hiện thành công mục tiêu kép: vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ…

Tại Công ty xi-măng Vicem Hải Phòng, cái nôi của nền công nghiệp xi-măng Việt Nam và cũng là “địa chỉ đỏ” của phong trào công nhân cách mạng Việt Nam, hoạt động sản xuất vẫn duy trì liên tục không ngừng nghỉ. Lò nung vẫn đỏ lửa. Công nhân vẫn nhộn nhịp vào ca. Cảng xuất xi-măng vẫn nhộn nhịp tàu vào, ra. Nhà máy vẫn bảo đảm sản xuất ổn định trong tình hình dịch bệnh phức tạp.

Hải Phòng thực hiện hiệu quả mục tiêu kép -0
Lò nung của Công ty xi-măng Vicem Hải Phòng vẫn duy trì hoạt động thường xuyên.

Tổng Giám đốc Công ty xi-măng Vicem Hải Phòng Trần Văn Toan cho hay, nhờ việc tổ chức phòng, chống dịch hiệu quả từ thành phố tới các quận, huyện, doanh nghiệp… mà hoạt động sản xuất của đơn vị vẫn duy trì và tăng trưởng. Việc xây dựng doanh nghiệp trở thành “pháo đài” an toàn trong phòng, chống dịch là cơ sở để sản xuất, kinh doanh phát triển.

Trong 8 tháng qua, Công ty đã sản xuất và tiêu thụ hơn 1,9 triệu tấn clinker, tăng 8% so cùng kỳ năm 2020, lượng xi-măng tiêu thụ tăng 15%. Điều quan trọng hơn là sản xuất duy trì liên tục và bảo đảm an toàn dịch bệnh; việc làm và đời sống công nhân được ổn định; lợi nhuận và nộp ngân sách đều bảo đảm tăng.

Không những thế, ngay trong thời gian dịch căng thẳng, công ty đã chủ động thực hiện “ba tại chỗ” không chỉ trong sản xuất, mà còn cả trên công trường nâng cấp tháp sấy lò nung clinker với 400 công nhân các nhà thầu và chuyên gia nước ngoài. Công trình vượt tiến độ đề ra góp phần tăng sản lượng clinker từ hơn 3.500 tấn lên 4.000 tấn/ngày, giảm tiêu hao nhiên liệu điện và than, giảm khí thải và bụi phát thải…

Theo Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Bùi Ngọc Hải, tính đến thời điểm này, hầu như chưa có doanh nghiệp nào trong 12 khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cảng phải dừng hoạt động do dịch bệnh. Sản xuất vẫn duy trì liên tục. Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế, chính quyền các địa phương và ngành y tế triển khai nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt là thực hiện phương châm “ 3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 điểm đến” nhằm bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch, không để dịch bệnh xâm nhập vào các doanh nghiệp. Mặt khác, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cũng phối hợp tốt với ngành y tế và các doanh nghiệp tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho lãnh đạo và công nhân lao động các khu công nghiệp…

Ngay trong tháng 8, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, kinh tế - xã hội thành phố Cảng vẫn duy trì phát triển và tăng trưởng cao. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 21,24% so với cùng kỳ năm trước, góp phần đưa chỉ số phát triển công nghiệp 8 tháng của năm 2021 tăng 20,63% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhờ duy trì và phát triển sản xuất mạnh mẽ, thu ngân sách trên địa bàn thành phố cũng đạt mức cao. Hết 8 tháng, Hải Phòng thu đạt gần 60 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 21,9% so cùng kỳ năm 2020, riêng thu nội địa đạt hơn 20,4 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 32,2%. Tuy khó khăn do kiểm soát dịch bệnh, nhưng hoạt động xếp dỡ hàng hóa và vận tải vẫn duy trì, không để ách tắc và ùn ứ hàng tại các cảng biển. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt hơn 93 triệu tấn, tăng hơn 9,2% so cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, môi trường đầu tư được cải thiện mạnh mẽ, góp phần thu hút hơn gần 3 tỷ USD vốn đầu tư FDI, gấp 3,52 lần so với cùng kỳ năm ngoái…

Dịch Covid-19 từng xâm nhập vào thành phố, nhưng với sự tập trung cao độ, sự chỉ đạo quyết liệt, nhiều biện pháp khẩn cấp được áp dụng như: khoanh vùng, truy vết, xác định nhanh các trường hợp F1, F2; lấy mẫu và tổ chức cách ly khẩn trương. Cùng với đó, tăng cường kiểm soát chặt tại các cửa ngõ... Đến thời điểm này, người dân Hải Phòng vẫn sống bình yên trong đại dịch.

Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống “Trung dung - Quyết thắng” và tinh thần kiên cường, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Hải Phòng vẫn không ngừng nỗ lực quyết tâm bảo vệ thành quả là “pháo đài xanh” trong phòng, chống dịch; phản ứng nhanh, hiệu quả với các tình huống dịch bệnh. Đồng thời, Hải Phòng cũng tập trung cao cho giải quyết, tháo gỡ khó khăn, dồn sức cho phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Nỗ lực thực hiện mục tiêu kép