Hải Phòng tặng máy tính cho hơn 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn

NDO -

Sáng 21/12, hơn 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã được tặng máy tính và sim 4G phục vụ học trực tuyến. 

Lãnh đạo quận Hồng Bàng (Hải Phòng) trao máy tính tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo quận Hồng Bàng (Hải Phòng) trao máy tính tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là một nỗ lực của các cấp, ngành, các nhà hảo tâm trên địa bàn quận Hồng Bàng trong thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” vừa được thành phố Hải Phòng phát động nhằm không để học sinh nào mất cơ hội học tập do thiếu thiết bị học trực tuyến khi dịch Covid-19 có nguy cơ lan rộng.

Sau hơn hai tuần phát động, 60 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 146 nhà hảo tâm trên địa bàn quận đã ủng hộ kinh phí và 46 thiết bị là máy tính bàn, laptop với tổng trị giá hơn 580 triệu đồng dành tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đợt 1 này, quận Hồng Bàng đã trao tặng máy tính bảng và sim 4G cho 55 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó  khăn của các trường học trên địa bàn với tổng trị giá 220 triệu đồng; trao hiện vật tặng 46 học sinh của Trường tiểu học Ngô Gia Tự (do Trường tiểu học Ngô Gia Tự trực tiếp vận động) và trao 120 triệu đồng hỗ trợ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” của thành phố.

Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn quận Hồng Bàng hiện có 258 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không có thiết bị học tập trực tuyến trong tổng số hơn 19 nghìn học sinh toàn quận.

Ban Vận động Chương trình “Sóng và máy tính cho em” quận Hồng Bàng đang tiếp tục vận động, điều phối nguồn tài trợ và hướng dẫn học sinh sử dụng hiệu quả thiết bị học tập trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh Covid-19.