Vòng 22 Giải bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf V.League 1-2022

Hải Phòng tạm dẫn đầu bảng, Thành phố Hồ Chí Minh dần thoát hiểm

Đội quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã thực hiện được tham vọng của họ ở vòng 22 V.League 1- 2022 trong cuộc đua ngôi vô địch khi tạm vươn lên ngôi đầu bảng sau trận đấu tối 28/10 với đội Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất.
0:00 / 0:00
0:00
Đội khách Thành phố Hồ Chí Minh (áo xanh) thắng Đông Á Thanh Hóa 2-1. (Ảnh VPF)
Đội khách Thành phố Hồ Chí Minh (áo xanh) thắng Đông Á Thanh Hóa 2-1. (Ảnh VPF)

Vào trận với tâm lý khá thoải mái, các cầu thủ Hải Phòng dồn lên tấn công áp đảo ngay từ đầu. Tuy nhiên, tham vọng của họ không dễ dàng thành hiện thực bởi Sài Gòn FC chơi phòng ngự phản công khá hay sau những phút đầu thất thế. Phải đến phút thi đấu cuối cùng của hiệp một, đội khách mới có được bàn thắng may mắn khi cầu thủ đội chủ nhà để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Rimario đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho Hải Phòng trên chấm đá phạt 11m và cũng là bàn thắng thứ 16 của anh trong mùa giải. Hải Phòng tiếp tục tấn công trong hiệp hai, nhưng các chân sút của họ không thể thành công trước hàng phòng ngự dày đặc của Sài Gòn FC, trong khi đội chủ nhà cũng không tận dụng được các cơ hội để có được bàn thắng.

* Đội Thành phố Hồ Chí Minh đang dần thoát khỏi nguy cơ xuống hạng sau khi bất ngờ giành thắng lợi 2-1 ngay trên sân của Đông Á Thanh Hóa trong trận đấu chiều qua. Có nhiều cơ hội thuận lợi hơn, cho nên dù thiếu một số cầu thủ trụ cột như Quốc Phương, Văn Thắng, nhưng đội chủ sân Thanh Hóa đã vượt lên dẫn trước 1-0 bằng cú đánh đầu của Gustavo Costa ở cuối hiệp một khi thủ môn Tiến Dũng của đội khách mắc sai lầm.

Bất ngờ xảy ra ngay đầu hiệp hai, Thành phố Hồ Chí Minh có bàn gỡ hòa 1-1 do ngoại binh Green lập công ở phút 48 bằng cú đặt lòng bàn chân vượt tầm với của thủ môn đội chủ nhà. Thế trận giằng co giữa hai đội kéo dài trong suốt hiệp đấu và tưởng như sẽ phải chia điểm thì Bygrave tận dụng tốt đường chuyền chính xác của đồng đội Lee Nguyễn để sút bóng ghi bàn thắng quý giá cho đội Thành phố Hồ Chí Minh ở phút 90+1.

* Hoàng Anh Gia Lai đã không tận dụng được lợi thế sân nhà và tiếp tục có trận thứ mười liên tiếp không thắng khi đối đầu Topenland Bình Định trên sân Pleiku. Không có được phong độ tốt, tấn công đơn điệu khi chủ yếu triển khai những pha đánh biên tạt vào, nhưng sự tỏa sáng của một vài cá nhân đã giúp đội quân của huấn luyện viên Kiatisuk không phải nhận về một thất bại.

Cơ hội đầu tiên bị bỏ lỡ đáng tiếc ở phút 19 khi những nỗ lực của Văn Thanh đã mang về quả phạt đền 11m cho Hoàng Anh Gia Lai, song Công Phượng không thể chiến thắng được thủ thành quốc gia Đặng Văn Lâm. Tuy tập trung phòng ngự, nhưng Bình Định lại có bàn thắng mở tỷ số ở phút 44 sau cú sút phạt của Hendrio ở khoảng cách hơn 20m. Bàn thua không giúp cho Hoàng Anh Gia Lai chơi tốt hơn trong hiệp hai và tiếp tục phí phạm các cơ hội có được trong hiệp hai. Phải đến phút bù giờ của hiệp hai, nhờ cú ngã gây tranh cãi của Minh Vương trong vùng cấm, lần thứ hai đội chủ nhà được hưởng đá phạt 11m và Văn Thanh kịp ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hoàng Anh Gia Lai.

H Với kết quả lượt trận chiều tối qua, đội Hải Phòng đã có 11 trận bất bại, đạt 41 điểm, tạm vươn lên vị trí đầu bảng, Sài Gòn FC tụt xuống vị trí áp chót với 19 điểm. Trong khi đó, trận thắng giúp Thành phố Hồ Chí Minh tạm thoát khỏi tốp đội có nguy cơ xuống hạng khi xếp thứ mười với 21 điểm. Topenland Bình Định và Hoàng Anh Gia Lai không có nhiều cải thiện vị trí với một điểm có được. Chiều tối nay, trên các sân: Gò Đậu, Hà Tĩnh, Hàng Đẫy tiếp tục các trận đấu: Becamex Bình Dương-Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh-Viettel, Hà Nội FC- SHB Đà Nẵng.