Chủ tịch nước Trần Đức Lương:

Hải Phòng phải phấn đấu đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

Hải Phòng phải phấn đấu đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

Sáng 13-5, Hải Phòng tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố (13-5) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Đến dự có Chủ tịch nước Trấn Đức Lương, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được và nhiều vị lãnh đạo, đại diện một số thành phố, tỉnh kết nghĩa đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các đoàn ngoại giao.

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Thuận khẳng định: Trong 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo của T.Ư đảng, Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng đã bằng trí tuệ, máu xương và mồ hôi, công sức của mình xây dựng nên truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng", đoàn kết, năng động, sáng tạo, giành được nhiều thành tựu to lớn và vẻ vang... Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch tích cực, đúng hướng, tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ có lợi thế tăng nhanh. Thu hút đầu tư nước ngoài đứng trong tốp các địa phương dẫn đầu cả nước, có 172 dự án còn hiệu lực với vốn đầu tư hơn 1,8 tỷ USD. Năm 2003, Hải Phòng được công nhận là đô thị loại 1 trung tâm quốc gia.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhấn mạnh: Những thành tựu to lớn của Hải Phòng trong chặng đường 50 năm qua kể từ ngày thành phố được hoàn toàn giải phóng đã chứng minh một cách sinh động tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, nhân dân và các lực lượng vũ trang thành phố Cảng trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Hải Phòng, vì Hải Phòng và vì cả nước.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương kêu gọi Đảng bộ Hải Phòng cần lãnh đạo quân và dân thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng và phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội.

Chủ tịch nước mong Hải Phòng phải thực hiện cho kỳ được nhiệm vụ mà Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã giao: phấn đấu trở thành một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng thành phố công nghiệp, văn minh, hiện đại trước năm 2020.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã trao Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho lãnh đạo Đảng bộ và chính quyến thành phố - những người đại diện cho quân và dân thành phố Cảng anh hùng.

* Cũng trong sáng 13-5, TP Hải Phòng khánh thành cầu Bính, cây cầu dây văng đẹp và hiện đại vào loại bậc nhất nước ta hiện  nay. Dự án cầu Bính là dự án đầu tiên được tài trợ từ khoản vay đặc biệt bằng đồng yên của Chính phủ Nhật Bản với tổng mức đầu tư 943 tỷ đồng (tương đương theo tỷ giá tại thời điểm phê duyệt); trong đó, hơn tám tỷ yên thông qua Ngân hàng hợp tác quốc tế (JBIC) và 141,5 tỷ đồng vốn đối ứng trong nước.

Cầu có chiều dài 1280 m, rộng 22,5 m, cho bốn làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ, chiều cao thông thuyền 25 m cho phép tàu 3.000 tấn qua lại, kết cấu dầm thép bê-tông liên hợp, liên tục 17 nhịp, hai tháp cầu bằng bê-tông cốt thép có chiều cao tới 101,6 m. Cầu được thiết kế theo đường cong để tạo dáng kiến trúc và thẩm mỹ, đường dẫn hai đầu cầu là đường cấp 1 đô thị.

Gói thầu xây dựng cầu được khởi công từ tháng 9-2002, sau hơn 30 tháng thi công với tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ công nhân, kỹ sư Việt Nam và Nhật Bản, cầu đã được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm Ngày TP Hải Phòng giải phóng.

* Trong dịp kỷ niệm này, TP Hải Phòng khởi công xây dựng tuyến đường rộng 100 m của Khu đô thị mới Lạch Tray - Hồ Đông, khu đô thị lớn nhất Hải Phòng, vốn đầu tư 5.895 tỷ đồng bằng vốn ngân sách.

Đây là công trình trọng điểm lớn nhất của thành phố hiện nay nhằm xây dựng một khu đô thị mới hiện đại, liên hoàn, đa chức năng. Xuyên suốt khu đô thị là tuyến đường rộng 100 m, dài hơn 7 km. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng xây dựng đồng thời năm khu chung cư, gồm 6.650 căn hộ, tổng diện tích gần 600 nghìn m2. Tổng nguồn vốn toàn bộ tuyến đường trục và năm khu chung cư gần 3.000 tỷ đồng.