Hải Phòng kỷ niệm 55 năm Ngày chiến thắng Cát Bi

Cách đây 55 năm, với sự đùm bọc của nhân dân xã Hòa Nghĩa, huyện Kiến Thụy (nay là phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh), 32 chiến sĩ quả cảm của Tỉnh đội Kiến An đã tập kích sân bay Cát Bi - một căn cứ không quân lớn nhất  Ðông Dương được canh phòng nghiêm ngặt của thực dân Pháp khi đó và là cứ điểm quan trọng của cầu hàng không phục vụ cho chiến tranh của thực dân Pháp trên chiến trường Bắc Bộ và Ðiện Biên Phủ. Trận đánh "Cát Bi rực lửa" với việc phá hủy 59 máy bay cùng nhiều phương tiện, vũ khí hiện đại của thực dân Pháp đã cổ vũ tinh thần chiến đấu, chiến thắng của quân và dân ta trên các chiến trường. Chiến thắng Cát Bi cũng khiến cho thực dân Pháp gặp khó khăn trong tiếp tế cho cứ điểm Ðiện Biên Phủ, góp phần để quân và dân ta mở ra chiến dịch Ðiện Biên Phủ "chấn động địa cầu". Trận đánh thắng lợi đã được Bác Hồ gửi thư khen và tặng danh hiệu "Ðoàn dũng sĩ Cát Bi"...

Ðây là dịp để các thế hệ hôm nay học tập và khơi dậy truyền thống "Trung dũng, Quyết thắng" của quân và dân Hải Phòng năm xưa. Sân bay Cát Bi năm xưa đã được Chính phủ cho phép xây dựng thành Cảng hàng không quốc tế phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thành phố và khu vực.