Hải Phòng đón nhiều khách du lịch trong dịp nghỉ lễ

NDO - Trong kỳ 30/4, 1/5 nghỉ lễ, tại các trọng điểm du lịch của thành phố Hải Phòng như Cát Bà, Đồ Sơn và khu vực trung tâm thành phố luôn đông đúc, nhộn nhịp người dân và du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng, trải nghiệm.
0:00 / 0:00
0:00
Pháo hoa đêm Lễ hội Văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam và Khai mạc Lễ hội biển Đồ Sơn 2023 thu hút đông đảo du khách tham dự.
Pháo hoa đêm Lễ hội Văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam và Khai mạc Lễ hội biển Đồ Sơn 2023 thu hút đông đảo du khách tham dự.

Theo Phòng Du lịch, Văn hóa và Thông tin quận Đồ Sơn (Hải Phòng), tính đến chiều 2/5, khu du lịch Đồ Sơn đã đón gần 300.000 lượt du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, tắm biển. Hầu như tất cả các khách sạn, cơ sở du lịch có điều kiện tốt đều kín phòng nghỉ.

Đặc biệt, trong hai ngày 29 và 30/4, lượng khách đổ về Đồ Sơn khá đông đúc. Trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ trung tâm thành phố ra Đồ Sơn trong nhiều khoảng thời gian các phương tiện nối đuôi nhau gần kín đường.

Đây là những thời điểm Đồ Sơn tổ chức nhiều sự kiện lớn, sôi động và hấp dẫn như khai mạc Lễ hội Văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam lần thứ nhất, khai mạc Lễ hội biển Đồ Sơn năm 2023, Lễ hội Bia và ẩm thực, Liên hoan nghệ thuật đường phố, Carnaval đường phố, đêm nhạc hội "Đồ Sơn-Điểm đến 4 mùa"…

Đáng chú ý, trong dịp này, Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng đã đưa nhiều hạng mục phục vụ du lịch, dịch vụ vào hoạt động như: bãi biển Cát Long, Quảng trường Dragon Beach 2, khách sạn Dream Doson Grandeur Resort, sân Golf Dragon Golf Links (18 hố), công viên nước Thủy Tinh, nhà hàng Con Sò 2… đã trở thành những điểm hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách…

Theo đánh giá ban đầu, cùng với việc tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, phát triển thêm sản phẩm du lịch mới, bổ sung nguồn nhân lực qua đào tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch… đã khiến hoạt động du lịch Đồ Sơn sôi động trở lại…

Theo Trưởng phòng Văn hóa, thông tin tuyên truyền và du lịch huyện Cát Hải Phạm Trí Tuyến, tính đến chiều ngày 2/5, khu du lịch Cát Bà đã đón khoảng 38.000 lượt du khách, giảm đáng kể so với năm trước đó, do thời tiết không thuận lợi, điều kiện giao thông đi lại vẫn là trở ngại lớn đối với hoạt động du lịch. Nhất là việc qua lại phà biển từ đảo Cát Hải sang Cát Bà luôn gặp khó và chiếm nhiều thời gian của du khách.

Theo thống kê sơ bộ, ngoại trừ khách sạn Flamigo luôn đông khách, công suất phòng khoảng 84%, thì các khách sạn, nhà nghỉ còn lại khá vắng khách, công suất phòng chỉ đạt khoảng 40%. Các bãi tắm cũng không đông người do thời tiết còn se lạnh, nhưng hoạt động tham quan vịnh Lan Hạ lại khá đông đúc.

Tại địa bàn có 59 tàu nghỉ đêm trên vịnh và 67 tàu tham quan vịnh theo giờ, trong nhiều thời điểm, các tàu đã phải hoạt động hết công suất mới đáp ứng nhu cầu tham quan, ngắm cảnh trên Lan Hạ-vịnh biển được công nhận là thành viên của Hiệp hội các vịnh đẹp nhất thế giới…

Cũng trong dịp này, trung tâm thành phố Hải Phòng tiếp tục “bùng nổ” hoạt động food tour với đông đảo du khách, phần lớn là giới trẻ đến Hải Phòng bằng xe máy, tàu hỏa để thưởng thức các món ẩm thực độc đáo của thành phố Cảng. Đồng thời, thưởng thức các hoạt động nghệ thuật như: Liên hoan ca trù mở rộng, Liên hoan nghệ thuật múa rối, chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” cùng các hoạt động khởi động cho Lễ hội Hoa phượng đỏ sắp tới…