Hải Phòng có hai tân Phó Chủ tịch UBND thành phố

NDO -

UBND TP Hải Phòng có hai tân Phó Chủ tịch và sáu ủy viên ủy ban mới. Đó là kết quả bầu cử tại kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Hải Phòng khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức sáng 10-11.

Tặng hoa các đại biểu trúng cử và đại biểu được miễn nhiệm.
Tặng hoa các đại biểu trúng cử và đại biểu được miễn nhiệm.

Đây là kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hải Phòng nhằm kiện toàn nhân sự HĐND và UBND thành phố sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, hai tân Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021 đã trúng cử gồm các đồng chí: Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa 16, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương và Nguyễn Đức Thọ, Thành uỷ viên khóa 16, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng. Kỳ họp cũng đã bầu Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa 16, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên giữ chức danh Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố; bầu bổ sung sáu Ủy viên UBND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hoàng Long; Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Thu; Chánh Thanh tra thành phố Bùi Hùng Thiện; Giám đốc Sở Y tế Trần Anh Cường; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đỗ Văn Bình và Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Hoàng Mai.

Hải Phòng có hai tân Phó Chủ tịch UBND thành phố -0
 Quang cảnh kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành nêu rõ, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và ý chí thống nhất, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, năng lực để gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân thành phố giao. Kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố có nhiệm vụ quan trọng là kiện toàn nhân sự HĐND, UBND thành phố, hướng tới mục đích xây dựng bộ máy lãnh đạo Đảng, chính quyền đồng bộ, vững mạnh, thống nhất, đoàn kết, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Hải Phòng đã miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thành ủy khóa 16; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ba đồng chí: Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khoá 16; Nguyễn Xuân Bình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa 15; Nguyễn Văn Thành, nguyên Thành uỷ viên khoá 15; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với sáu đồng chí nguyên là Giám đốc các sở: Nội vụ; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa và Thể thao; Y tế; Kế hoạch và Đầu tư và nguyên Chánh Thanh tra thành phố.