Hải Dương khởi tố 6 đối tượng sang chiết trái phép 500 tấn gas

NDO -

Ngày 26/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã ra Quyết định khởi tố 6 đối tượng liên quan đến vụ việc sang chiết trái phép hàng trăm tấn gas trên địa bàn thành phố Hải Dương để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả vừa bị khởi tố.
Các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả vừa bị khởi tố.

6 đối tượng liên quan đều trú trên địa bàn tỉnh Hải Dương, gồm Phạm Văn Quang, sinh năm 1965, trú tại xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang; Bùi Văn Lì, sinh năm 1984, trú tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà; Phạm Tiến Hưng, sinh năm 1987, trú tại phường Tân Bình, thành phố Hải Dương; Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1989, trú tại xã An Giới, huyện Nam Sách; Trần Văn Hiếu, sinh năm 1987, trú tại xã An Thượng, thành phố Hải Dương; Vũ Bá Thiết, sinh năm 1960, trú tại xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện.

Trước đó, vào tháng 10/2021, Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra 1 nhà kho cho thuê ở phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương và phát hiện một số đối tượng đang tổ chức sang chiết gas từ bồn chứa loại 12 tấn sang các bình gas loại 12 kg gắn nhãn mác của nhiều hãng để mang đi tiêu thụ. Tang vật thu giữ được gồm có 202 bình gas các loại đã bơm đầy, 2.450 tem các hãng gas, 4 máy bơm, một số dụng cụ phục vụ việc sang chiết gas và sổ sách ghi chép việc mua bán gas.

Tính từ cuối tháng 6/2021 đến khi bị phát hiện, các đối tượng liên quan đã sang chiết và tiêu thụ hơn 40.000 bình gas các loại, trọng lượng từ 12 kg đến 48 kg, tương đương với hơn 500 tấn gas.