Hải Dương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

NDO -

Ngày 31/5, tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phường Ái Quốc (thành phố Hải Dương), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ dâng hương nhân dịp kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm và làm việc với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cách đây 65 năm, ngày 31/5/1957, xã Ái Quốc, huyện Nam Sách (nay là phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương) vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Người đã dành thời gian nói chuyện với đại biểu cán bộ khu, tỉnh, bộ đội và nhân dân; đến thăm một số gia đình nhân dân, trong đó có gia đình cụ Vũ Văn Trung có 3 con đi bộ đội.

Sinh thời, với tình cảm và sự quan tâm sâu sắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 5 lần về thăm, động viên Ðảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương. Người cũng đã viết nhiều bài báo, gửi thư, tặng huy hiệu, biểu dương, khích lệ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Hải Dương đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu và xây dựng quê hương.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố và các tầng lớp nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng kính yêu vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong lúc tham quan các hiện vật, hình ảnh được trưng bày tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, nhắc nhở cấp ủy, chính quyền phường Ái Quốc tiếp tục quan tâm giữ gìn, bảo vệ, cải tạo khuôn viên nhà tưởng niệm cho rộng rãi, bảo đảm xanh, sạch, đẹp, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân và thế hệ trẻ đến tham quan.