Hải Dương coi trọng công tác giáo dục trong cai nghiện ma túy

Với hơn 400 học viên, hơn 170 cán bộ, nhân viên nhưng tại Cơ sở cai nghiện ma túy Hải Dương, mọi người luôn cảm nhận không khí an bình. Các học viên ổn định tâm lý, vui vẻ, đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động học tập, lao động trị liệu, rèn luyện sức khỏe, tu dưỡng đạo đức để tái hòa nhập cộng đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Các học viên của Cơ sở cai nghiện Hải Dương trong giờ lao động trị liệu.
Các học viên của Cơ sở cai nghiện Hải Dương trong giờ lao động trị liệu.

Sa chân vào con đường nghiện ma túy, được gia đình đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương, học viên T.D.B. lớp A3 tâm sự: Vào Cơ sở cai nghiện, được sự chăm sóc và dạy bảo của các thầy, các học viên sống hòa thuận như một gia đình. Bất cứ ai có vấn đề gì khúc mắc đều được cán bộ xem xét giải quyết. Hằng ngày, sau giờ lao động trị liệu, mọi người được chơi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, chạy bộ rèn luyện sức khỏe. Hằng tuần được cán bộ dạy về đạo đức, các giá trị cuộc sống đã giúp mọi người có thêm kiến thức và nghị lực để từ bỏ ma túy.

Khi đặt chân đến Cơ sở cai nghiện, điều đầu tiên học viên N.V.T. cảm thấy yên tâm và tin tưởng là sự nhiệt tình và chu đáo của các cán bộ đang làm việc tại nơi đây. Những lời nói động viên ôn hòa, những cử chỉ thân thiện của thầy cô đã dần tiếp thêm nghị lực cho N.V.T. vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, lấy lại niềm tin để vượt qua chặng đường cai nghiện ma túy của chính mình.

Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương, Vũ Đình Hưng cho biết: Năm 2022 và sáu tháng đầu năm 2023, Cơ sở tiếp nhận 715 học viên; trong đó, có 270 đối tượng diện bắt buộc, 324 đối tượng tự nguyện và 166 đối tượng cơ sở xã hội. Với phương châm “phòng chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - Vì một cộng đồng sạch ma túy”, thời gian qua, cán bộ, nhân viên của Cơ sở tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng chống ma túy, cai nghiện ma túy; lồng ghép nội dung tuyên truyền, phòng chống HIV/AIDS trong cơ sở. Qua đó, nâng cao nhận thức, đồng thời tạo sự chuyển biến về ý thức trách nhiệm giúp đỡ người nghiện ma túy, xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần phát triển xã hội lành mạnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đơn vị.

Từ năm 2022 tới hết tháng 6/2023, Cơ sở tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 13.300 lượt bệnh nhân. Hiện tại Cơ sở đang quản lý, giáo dưỡng và chăm sóc hơn 400 học viên, trong đó có tám học viên vị thành niên. Tháng 6 vừa qua, Cơ sở đã khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm sàng lọc HIV cho toàn thể học viên. Qua đó, phát hiện sớm các yếu tố, nguy cơ để chủ động phòng, điều trị bệnh; phối hợp Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh xét nghiệm tải lượng vi-rút và sàng lọc viêm gan B cho 26 học viên đang điều trị thuốc kháng vi-rút ARV. Tăng cường công tác tư vấn, giáo dục giúp học viên tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình cai nghiện, tích cực điều trị, góp phần giảm tỷ lệ tái nghiện khi trở về cộng đồng.

Các hoạt động lao động trị liệu được trung tâm duy trì như gia công làm nơ, thiệp quà tặng, đóng gói bánh đậu, tăng gia sản xuất trồng rau xanh, vệ sinh môi trường… Các hoạt động thể thao như đá bóng, bóng chuyền trong khuôn viên giúp học viên thư giãn, nhận thức được giá trị của lao động, rèn luyện tay nghề và phục hồi kỹ năng. Học viên cũng có thêm thu nhập, sức khỏe, cải thiện điều kiện cuộc sống.

Hằng năm, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương phối hợp các trung tâm dịch vụ việc làm, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho học viên. Các học viên được tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước; được cung cấp thông tin tuyển dụng lao động, tuyển sinh, đào tạo nghề của một số doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề phù hợp... Từ đó, học viên có định hướng việc làm, học nghề sau cai nghiện, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm, sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Hoạt động thăm gặp là một trong những nguồn động viên, khích lệ tinh thần to lớn cho học viên đang điều trị. Hoạt động này góp phần giúp học viên tích cực phấn đấu, yên tâm, học tập, rèn luyện, chấp hành tốt các quy định của pháp luật để sớm trở về với gia đình. Vào những ngày thăm gặp, cơ sở bố trí cán bộ trực tại nhà thăm gặp để tiếp đón, hướng dẫn thân nhân gia đình học viên. Tất cả học viên đang chữa trị, cai nghiện ở cơ sở đều được phép thăm gặp người thân (trừ học viên đang trong thời gian điều trị cắt cơn giải độc và học viên đang trong thời gian kỷ luật).

Để động viên khích lệ tinh thần học viên, hằng quý, cơ sở tổ chức xét khen thưởng định kỳ cho học viên. Trong đó có các hình thức khen thưởng về thăm gặp như: thăm, gặp vợ hoặc chồng trong phòng dành riêng, thăm gặp dùng cơm với gia đình tại cơ sở, thăm gặp trực tiếp, thăm gặp kéo dài. Đối với học viên có gia đình hoàn cảnh khó khăn không lên thăm gặp trực tiếp hoặc ít khi lên thăm gặp, định kỳ hai tháng một lần, cơ sở tổ chức cho học viên gọi điện về gia đình. Lịch tổ chức gọi điện được thông báo rộng rãi trên Zalo và fanpage của Cơ sở.

Khi được hỏi cảm nhận về điều gì tốt đẹp nhất khi vào Cơ sở cai nghiện, học viên N.V.H. lớp A3 trả lời đơn giản: Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới những người thầy, người cô nơi đây đã đem đến niềm tin, hy vọng cho những mảnh đời vấp ngã như chúng em có cơ hội sống và làm lại cuộc đời. Những công lao của thầy cô không thể nói hết thành lời mà chỉ có thể dùng hành động thiết thực nhất là từ bỏ ma túy, không tái nghiện. Đó cũng chính là những món quà thiết thực nhất mà thầy cô luôn kỳ vọng và mong muốn từ các học viên.