Hà Tĩnh nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thời gian qua, cùng với việc nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu các giải pháp nâng cao y đức, tay nghề, triển khai kỹ thuật chuyên sâu, các đơn vị y tế ở Hà Tĩnh đã nhận được sự hỗ trợ đắc lực của các bệnh viện tuyến trung ương thông qua quá trình triển khai đề án về bệnh viện vệ tinh, khám chữa bệnh từ xa, hội chẩn trực tuyến, chuyển giao kỹ thuật, nhờ đó, chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân không ngừng được nâng cao.
Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh thực hiện kỹ thuật tái thông động mạch vành cho bệnh nhân.
Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh thực hiện kỹ thuật tái thông động mạch vành cho bệnh nhân.

Đầu tháng 4/2024, Bệnh viện Ðại học Y Hà Nội đã cử Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Vũ Thị Dung và Thạc sĩ, bác sĩ Lê Xuân Hùng (chuyên khoa nội tim mạch) lần lượt về trực tiếp thăm khám, điều trị cho người bệnh, hỗ trợ chuyên môn cho các y sĩ, bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn và Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh trong thời gian 2 tháng.

Hai bác sĩ tuyến trung ương về làm việc tại các bệnh viện ở Hà Tĩnh là một trong những nội dung của chương trình hợp tác tổng thể giữa Sở Y tế Hà Tĩnh và Bệnh viện Ðại học Y Hà Nội với mục tiêu đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, góp phần nâng tầm năng lực của y tế tuyến dưới trong công tác thăm khám, chẩn đoán, điều trị cho người bệnh, qua đó hạn chế việc chuyển tuyến, giảm tải cho y tế tuyến trên.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngoài việc tham gia khám, hội chẩn, điều trị cho hơn 200 ca bệnh liên quan đến tim mạch tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Thạc sĩ, bác sĩ Lê Xuân Hùng còn tham gia siêu âm tim, mạch máu cho 223 ca tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Ða khoa thị xã Kỳ Anh).

Cùng với đó, bác sĩ Hùng còn thực hiện 2 buổi báo cáo khoa học với chuyên đề: “Cập nhật hội chứng mạch vành cấp theo khuyến cáo ESC 2023” và chuyên đề: “Một số lưu ý khi sử dụng thuốc chống đông đường uống ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim”.

Theo chia sẻ của Giám đốc Bệnh viện Ða khoa thị xã Kỳ Anh, Nguyễn Thị Kim Oanh, trong quá trình thăm khám, điều trị cho các bệnh nhân, Thạc sĩ, bác sĩ Lê Xuân Hùng luôn tạo mọi điều kiện để các y sĩ, bác sĩ của Bệnh viện Ða khoa thị xã Kỳ Anh tham gia hội chẩn và trực tiếp chia sẻ các kinh nghiệm của bản thân. Ðối với các ca bệnh khó, bác sĩ đều chủ động kết nối trực tuyến với chuyên gia Bệnh viện Ðại học Y Hà Nội để tham vấn phác đồ điều trị phù hợp cho bệnh nhân với sự tham gia, theo dõi của các y sĩ, bác sĩ tại Bệnh viện Ða khoa thị xã Kỳ Anh.

Ðiều này góp phần nâng cao kỹ năng, năng lực cho các y, bác sĩ trong chẩn đoán, điều trị cho người bệnh. Sau lĩnh vực tim mạch, hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Ðại học Y Hà Nội tiếp tục cử các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, chấn thương chỉnh hình, ngoại khoa để hỗ trợ cho Bệnh viện Ða khoa thị xã Kỳ Anh nhằm nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị.

Ngoài Bệnh viện Ðại học Y Hà Nội, thời gian qua, ngành y tế Hà Tĩnh đã kết nối với Bệnh viện Nhi Trung ương để cử các bác sĩ trực tiếp về làm việc tại các cơ sở y tế, thông qua thực tế khám, điều trị các ca bệnh để nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y sĩ, bác sĩ tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh.

Ðồng thời, thông qua các đề án về chỉ đạo tuyến của Bộ Y tế cũng như sự kết nối, phối hợp của ngành y tế, hàng trăm đoàn các chuyên gia y tế của các cơ sở y tế đầu ngành như: Bệnh viện Hữu nghị Việt Ðức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Huế… đã về trực tiếp chuyển giao các kỹ thuật mới trong lĩnh vực ngoại khoa và nội khoa cho các cơ sở y tế của Hà Tĩnh.

Bên cạnh phương thức cầm tay, chỉ việc, các bệnh viện tuyến huyện ở Hà Tĩnh còn nhận được sự hỗ trợ đắc lực của các bệnh viện tuyến trung ương và tỉnh thông qua quá trình chuyển giao nhiều kỹ thuật chuyên sâu liên quan đến các lĩnh vực ngoại khoa, nội khoa như: Phẫu thuật tiêu sợi huyết, các phẫu thuật nội soi liên quan đến đường tiêu hóa, cấp cứu cơ bản, chẩn đoán, điều trị các bệnh tai mũi họng, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình cơ bản, phẫu thuật nội soi phụ khoa, phẫu thuật nội soi tiết niệu cơ bản, điều trị bằng điện xung, tập vận động thụ động, kỹ thuật xoa bóp trị liệu, kỹ thuật dẫn lưu tư thế, kỹ thuật đo tầm vận động khớp, kỹ thuật đắp nến…

Bác sĩ CKII Lê Nhật Thành, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn cho biết, thông qua sự hỗ trợ của các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh và tuyến trung ương, Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn đã thực hiện được nhiều kỹ thuật chuyên sâu như: Nội soi gây mê đường tiêu hóa, tán sỏi đường tiết niệu bằng laser, nạo V.A, cắt amidan bằng máy hummer, phẫu thuật kết hợp xương hàm mặt, nội soi gây mê đường tiêu hóa, tiêu sợi huyết, tiêm nội khớp… “Với địa bàn nằm ở vùng xa, việc chú trọng phát triển các kỹ thuật chuyên sâu để nâng cao chất lượng điều trị, cấp cứu kịp thời các ca bệnh khó càng có ý nghĩa vô cùng quan trọng”, bác sĩ Lê Nhật Thành cho biết thêm.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh, trước nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, đòi hỏi các cơ sở y tế phải nỗ lực nâng cao y đức, năng lực y tế chuyên sâu. Do đó, bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của ngành, của các bệnh viện tuyến trên, đội ngũ y tế trên địa bàn luôn chú trọng đến các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sáng kiến kinh nghiệm vào công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Theo số liệu thống kê, từ năm 2020 đến nay, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Tĩnh đã có hơn 350 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến được nghiệm thu đạt phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp cơ sở, có 15 sáng kiến được công nhận nghiệm thu đạt phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp tỉnh; toàn ngành thực hiện 6 đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, với chức năng của cơ sở y tế đầu ngành và tuyến cuối của y tế tỉnh, thời gian qua, bệnh viện đã có sự quan tâm lớn cho công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào hoạt động chuyên môn.

Mỗi năm bệnh viện có từ 20-25 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kỹ thuật; trong đó, nhiều đề tài được ứng dụng đem lại hiệu quả cao trong công tác khám và điều trị cho người bệnh, điển hình như các đề tài: Ðặc điểm di căn xương trên xạ hình toàn thân bằng 99mTc-MDP của bệnh nhân ung thư phổi; đánh giá hiệu quả của liệu pháp điều trị sớm theo mục tiêu ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn…

Theo đánh giá của Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Minh Ðức, công tác nghiên cứu khoa học đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, viên chức, người lao động với chất lượng và tính ứng dụng ngày càng cao. Nhiều đề tài, công trình khoa học được nghiên cứu từ thực tế đã giúp ích rất nhiều trong việc nâng cao kiến thức, phổ biến kinh nghiệm và áp dụng có hiệu quả để nâng cao chất lượng chuyên môn, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.