Hà Tĩnh kiện toàn các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh

NDO -

Sáng 25-6, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa 18 đã kiện toàn các chức danh Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 -2026.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 -2026.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Tĩnh kiện toàn các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh -0
 Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm 2021 – 2026

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa 17, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, trúng cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Đặng Ngọc Sơn, Lê Ngọc Châu tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.