Vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ

Hạ Peru dễ dàng, Brazil nối dài mạch 8 trận thắng

NDO -

Sáng 10/9, Peru không thể làm nên bất ngờ trước chủ nhà Brazil đang có phong độ tuyệt vời và để thua tỷ số 0-2. Qua đó, đội tuyển Brazil nối dài chuỗi toàn thắng tại vòng loại World Cup với 24 điểm tối đa sau 8 trận đấu.

Neymar đi bóng trước sự truy cản của cầu thủ Peru. (Ảnh: FIFA)
Neymar đi bóng trước sự truy cản của cầu thủ Peru. (Ảnh: FIFA)

Sở hữu lực lượng đẳng cấp cao cùng lợi thế sân nhà, Brazil nhập cuộc đầy tự tin trước đội khách Peru. Kịch tính đến ở ngay phút thứ 7, bóng đã đi vào lưới Peru nhưng trọng tài thổi phạt đối với lỗi của Sandro trước đó với thủ môn Gallese của Peru.

Song đó cũng chỉ là một nỗ lực dễ dàng của Brazil, 8 phút sau Neymar tiếp tục thực hiện pha chọc khe hàng thủ Peru, đẩy bóng ra cho Everton Ribeiro ập vào dứt điểm tung lưới đội khách, bàn thắng hợp lệ và được công nhận. Brazil dẫn trước 1-0.

Trái với dự đoán, đoàn quân của HLV Tite không tấn công ồ ạt mà kéo đội hình về khá thấp. Trong khi đó, Peru tỏ ra quyết tâm với lối chơi giàu thể lực nhưng chính lúc này họ lại dính bẫy Brazil. Phút 40, Everton Ribeiro tung cú sút sát vòng cấm và hậu vệ Peru cản phá không tốt, bóng về chân Neymar và anh đã có thể nâng tỷ số lên 2-0 với bàn thắng dễ dàng.

Sang hiệp 2 với cách biệt hai bàn, Selecao càng thi đấu thoải mái hơn. Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Peru gần như không thể tổ chức lên bóng. Đội khách tỏ ra thiếu bình tĩnh và liên tục phạm lỗi với Neymar và các đồng đội.

Đương kim Á quân Copa America tiếp tục làm chủ cuộc chơi, với lực lượng mạnh hơn, đội chủ nhà không cho đối thủ Peru nhiều cơ hội để tổ chức phản công. Thế nhưng sức ép không quá lớn nên chủ nhà không tìm được bàn thắng thứ ba vào lưới Peru.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Brazil, chủ nhà tiếp tục có chiến thắng thứ 8 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, giành được 24 điểm, ghi 19 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 lần.