Hà Nội tôn vinh các phong trào thi đua, điển hình tiên tiến

NDĐT- Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11-6), sáng 2-6, TP Hà Nội tổ chức chương trình biểu dương, tôn vinh các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến với chủ đề “Khơi nguồn sức mạnh”.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng các điển hình tiên tiến được tôn vinh.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng các điển hình tiên tiến được tôn vinh.

Tới dự có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng T.Ư; các đồng chí Uỷ viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư; Điểu K’ré, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư và hơn 350 đại biểu điển hình tiên tiến các phong trào thi đua.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Để khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh của toàn dân chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu cao đẹp đó, cách đây vừa tròn 70 năm, trong bối cảnh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa non trẻ đang đứng trước muôn vàn gian khó, cũng là lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đang ở vào giai đoạn khó khăn nhất, ngày 11-6-1948, tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và chính thức phát động phong trào này tới toàn thể đồng bào và chiến sĩ cả nước.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu ý kiến tại chương trình.

Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc, của Thăng Long - Hà Nội văn hiến, anh hùng, 70 năm qua, Thủ đô Hà Nội luôn tích cực đẩy mạnh và là nơi khởi phát, lan tỏa nhiều phong trào thi đua yêu nước. Trong quá trình triển khai, thành phố khuyến khích tính sáng tạo của các cấp, các ngành, các tổ chức, địa phương, đơn vị; từ đó đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình thiết thực, phát huy hiệu quả, nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm đối với xã hội của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân. Thực hiện lời căn dặn của Bác: “Một tấm gương sống, còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, nhiều năm qua Đảng bộ, chính quyền thành phố luôn quan tâm chỉ đạo và có nhiều giải pháp phát hiện, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Bằng việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt được nhiều thành quả đáng tự hào: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; công tác xây dựng và quản lý quy hoạch, phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; sự nghiệp văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi thay, ngày càng khởi sắc… Với những kết quả, thành tích xuất sắc đạt được qua các phong trào thi đua yêu nước, Thủ đô Hà Nội vinh dự được Đảng và Nhà nước 3 lần tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 2 lần được tặng Huân chương Hồ Chí Minh; được phong tặng danh hiệu “Thủ đô Anh hùng”; là thành phố đầu tiên ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương vinh dự nhận giải thưởng “Thành phố vì hòa bình” của Tổ chức UNESCO. Đồng chí cho rằng, những đóng góp, cống hiến to lớn đó là công lao và thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô và cả nước, trong đó, hơn 350 đại biểu điển hình tiên tiến về dự chương trình là những tấm gương tiêu biểu nhất, bông hoa đẹp nhất trong phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tại buổi lễ.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thi đua”, thành phố Hà Nội quyết tâm phát huy truyền thống và thế mạnh, năng động sáng tạo, hăng hái, tiếp tục phát triển các phong trào thi đua lên một tầm cao mới. Đồng chí cũng mong muốn và tin tưởng mỗi đại biểu điển hình tiên tiến sẽ luôn là những hạt nhân, nòng cốt, tích cực góp phần lan tỏa, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, kết nối sức mạnh, tạo động lực to lớn cùng nhau phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của nhân dân cả nước như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Có thể bạn quan tâm