Hà Nội tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), từ ngày 21 đến 27/7, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc thành phố tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ. Các chương trình đều tổ chức tại những sân khấu ngoài trời để phục vụ quần chúng nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
Các chương trình nghệ thuật hướng tới tri ân những người có công với cách mạng.
Các chương trình nghệ thuật hướng tới tri ân những người có công với cách mạng.

Trong đó, chương trình nghệ thuật “Thời hoa đỏ” được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức quy mô cấp thành phố sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 24/7/2022 tại sân khấu phía trước tượng đài "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Chương trình có thời lượng dài 90 phút, giới thiệu tới đông đảo khán giả Thủ đô nhiều tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc.

Cũng trong dịp này, mỗi đơn vị nghệ thuật của thành phố sẽ xây dựng 2 chương trình nghệ thuật để biểu diễn phục vụ nhân dân. Cụ thể: Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long sẽ biểu diễn tại Trung tâm quận Nam Từ Liêm và Trung tâm quận Tây Hồ; Nhà hát Cải lương Hà Nội sẽ biểu diễn tại Trung tâm quận Hoàng Mai và Trung tâm huyện Thanh Trì; Nhà hát Múa rối Thăng Long biểu diễn tại Trung tâm huyện Sóc Sơn và Trung tâm huyện Đông Anh; Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn tại Trung tâm quận Thanh Xuân và Trung tâm quận Cầu Giấy…

Trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, tại các địa điểm công cộng, khu vực trung tâm các quận, huyện, UBND các quận, huyện, thị xã đều tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật…

Chủ đề của các chương trình nghệ thuật hướng tới ca ngợi những hy sinh, công lao của các thương binh, liệt sĩ, những người có công với cách mạng, với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với cống hiến của những lớp người đi trước.