Hà Nội thắng TP Hồ Chí Minh 3-0, Hùng Dũng dính chấn thương nghiêm trọng

NDO -

Tối 23-3, trận đấu cuối cùng trong ngày cũng là trận đấu hấp dẫn nhất. Mặc dù sớm phải thay Bruno và Hùng Dũng vì chấn thương, Hà Nội vẫn giành được ba điểm trọn vẹn trước TP Hồ Chí Minh, tiếp nối mạch thắng ba trận liên tiếp.

Hữu Thịnh cố gắng cố định chân giúp Hùng Dũng sau tình huống cướp bóng nguy hiểm. (Ảnh: HanoiFC)
Hữu Thịnh cố gắng cố định chân giúp Hùng Dũng sau tình huống cướp bóng nguy hiểm. (Ảnh: HanoiFC)

Bước vào trận đấu, có thể thấy sự nhập cuộc nhanh chóng của hai đội, thể hiện quyết tâm giành chiến thắng cao độ. Ở các cuộc chạm trán trước đây, Hà Nội là đội luôn nhỉnh hơn và thắng chung cuộc, vậy nên, với Lee Nguyễn và lợi thế sân nhà, người hâm mộ TP Hồ Chí Minh rất mong chờ một chiến thắng trước đội bóng thủ đô.

Từ sớm, HLV Chu Đình Nghiêm đã phải “đau đầu” khi tiền đạo ngoại binh Bruno dính chấn thương, Thành Chung được thay vào đảm nhiệm hàng công. 

Bước ngoặt trận đấu tới ở phút 27. Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh của TP Hồ Chí Minh đã có tình huống vào cướp bóng nguy hiểm, xoạc bóng bằng hai chân, va chạm chân trụ khiến Hùng Dũng gặp chấn thương nặng. Ngay lập tức, cầu thủ của Hà Nội FC phải lên xe cấp cứu còn Hoàng Thịnh đã nhận thẻ đỏ. 

Sự va chạm của Hoàng Thịnh và Hùng Dũng như làm bầu không khí của sân Thống Nhất chùng đi đáng kể. Sự lo lắng của CLB Hà Nội được thể hiện rõ. Trên khán đài, HLV Park đã lập tức tới xe cứu thương để kiểm tra chấn thương của học trò Hùng Dũng. 

Thi đấu với 10 người, TP Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn. Ngay khi trận đấu vừa trở lại, Tấn Tài - người vừa vào thay Hùng Dũng, thực hiện cú đá phạt góc, bóng xoáy, tạo cơ hội cho Duy Mạnh đánh đầu mở tỷ số trận đấu. 

Tuy nhiên, đã không có màn ăn mừng nào khi mọi sự lo lắng dành cho Hùng Dũng vẫn còn hiện hữu đó. Sau khi ghi bàn, Duy Mạnh còn chắp tay hướng về chiếc xe cứu thương vừa đưa Hùng Dũng đi, như dành tặng bàn thắng cho người đồng đội vừa dính chấn thương. 

Hà Nội thắng TP Hồ Chí Minh 3-0, Hùng Dũng dính chấn thương nghiêm trọng -0
Duy Mạnh nghĩ ngay về Hùng Dũng sau khi có được bàn mở tỷ số.  

Sau tình huống nguy hiểm của Hùng Dũng, các cầu thủ thi đấu có phần e dè trong các pha va chạm.

Khởi đầu hiệp 2, tận dụng sai lầm của thủ môn Thanh Thắng và Thành Tín chuyền hỏng gần cầu môn, Văn Quyết có pha dứt điểm hóc búa về góc khung thành, nhân đôi cách biệt dễ dàng cho Hà Nội.

Hà Nội thắng TP Hồ Chí Minh 3-0, Hùng Dũng dính chấn thương nghiêm trọng -0

Phút 56, từ tình huống phạt góc của Văn Quyết, ngoại binh Geovane không bị ai kèm, đánh đầu mang về tỷ số 3-0, như một dấu chấm hết cho TP Hồ Chí Minh ở trận đấu này. Ngoại binh Brazil của Hà Nội có ngày thi đấu năng nổ, với sáu lần dứt điểm về phía khung thành TP Hồ Chí Minh.

Hàng công của TP Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện không tốt, các cầu thủ ngoại binh không có sự liên kết trên sân, các tình huống dứt điểm thường rườm rà nên không thành. 

Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 cho Hà Nội FC. Kết quả này giúp đội bóng đương kim á quân V-League tạm thời vươn lên ngôi đầu trên BXH. Còn TP Hồ Chí Minh tạm xuống vị trí thứ 12.

Về tuyển thủ Đỗ Hùng Dũng, hiện anh đang được điều trị và chẩn đoán ở bệnh viện Trưng Vương (TP Hồ Chí Minh). Khả năng Hùng Dũng phải đối mặt với chấn thương gãy chân là rất cao.