Hà Nội tạm dừng bán 600 biệt thự cũ

NDO -

Chiều 19/4, tại cuộc họp báo về công tác quản lý, sử dụng các biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn TP Hà Nội, Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, thành phố sẽ tạm dừng việc bán 600 biệt thự cũ để thực hiện rà soát tổng thể.   

Biệt thự cũ trên phố Nguyễn Thái Học. (Ảnh: XD)
Biệt thự cũ trên phố Nguyễn Thái Học. (Ảnh: XD)

Trước đó, UBND TP Hà Nội có quyết định về giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng các biệt thự công xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025, trong đó, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện bán 600 biệt thự cũ thuộc danh mục được bán, thuộc sở hữu nhà nước, đang bán dở dang… cho các hộ gia đình, cá nhân đang thuê từ nhiều năm trước nhằm tạo nguồn vốn thực hiện cải tạo, chỉnh trang những công trình nhà cổ, biệt thự cũ, các công trình kiến trúc khác.

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố có 600 biệt thự cũ được phép bán theo quy định của pháp luật. Các biệt thự này đan xen sở hữu, với 5.686 cá nhân, hộ gia đình ký hợp đồng thuê nhà. Đến nay, thành phố đã ký hợp đồng bán nhà cho 4.973 trường hợp, còn 713 trường hợp đang thuê nhà.