Hà Nội sẽ chủ động cung cấp và cởi mở đón nhận thông tin từ báo chí

NDO -

Sáng 20/6, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022), Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố dự và chủ trì buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Duy Linh)
Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Duy Linh)

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải đã thông tin đến đại biểu các cơ quan báo chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Nửa đầu năm 2022, kinh tế Thủ đô tăng trưởng ở mức khá cao, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,79% (riêng quý II tăng 9,49%), gấp 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu ước tăng 19,5% - gấp gần 5 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021 (4,5%). Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 56,8% dự toán được giao và tăng 20% so cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách địa phương ước đạt 31,2% dự toán, tăng 11,4%.

Trong không khí ấm áp, thân tình của buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố chúc mừng kết quả trong phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô. Đặc biệt, công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố trong nhiều lĩnh vực rất đúng và trúng, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của tập thể lãnh đạo.

Hà Nội sẽ chủ động cung cấp và cởi mở đón nhận thông tin từ báo chí -0
 Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Phan Văn Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Duy Linh)

Trao đổi tại buổi gặp mặt, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Phan Văn Hùng cảm ơn sự trọng thị của lãnh đạo thành phố đối với các cơ quan báo chí, cuộc gặp mặt không chỉ là sự động viên, mà còn cho thấy thành phố đánh giá cao sự đồng hành của báo chí với Thủ đô. Đồng chí bày tỏ, thời gian qua, Hà Nội không chỉ khắc phục khó khăn do dịch Covid-19, phục hồi kinh tế mạnh mẽ, mà còn xác định những định hướng lớn nhằm tạo động lực phát triển trong tương lai như Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, các dự án thành phố vệ tinh, công tác quản lý đô thị, cải tạo chung cư cũ, tập trung đầu tư về y tế, giáo dục, văn hóa... Đây là chất liệu thực tiễn sinh động để báo chí khai thác thông tin, tuyên truyền. Báo Nhân Dân mong muốn thành phố tiếp tục coi báo chí là kênh giám sát, phản biện xã hội quan trọng; đồng thời, có quy trình cung cấp thông tin cho báo chí ngày càng bài bản, kịp thời hơn.

Phát biểu chúc mừng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người làm báo cả nước. Đồng chí cũng trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí Trung ương, thành phố và cả nước đã luôn quan tâm, ủng hộ các chủ trương của thành phố, chia sẻ với Hà Nội trong những lúc khó khăn nhất.

Hà Nội sẽ chủ động cung cấp và cởi mở đón nhận thông tin từ báo chí -0
 Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu. (Ảnh: Duy Linh)

Ghi nhận và cảm ơn ý kiến của các nhà báo tại buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục đổi mới việc tương tác và cung cấp thông tin với báo chí theo tinh thần kịp thời và cởi mở hơn, nhất là đối với những vấn đề mới, nóng; không để vì báo chí không được cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ dẫn đến thông tin phiến diện, có những cách hiểu khác nhau, thậm chí gây ra những bức xúc không đáng có trong dư luận xã hội.

Chia sẻ về công việc của thành phố thời gian qua và những định hướng lớn thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, tới đây, nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ với báo chí, Thành ủy Hà Nội sẽ có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương của thành phố phải thật cởi mở, vừa chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, vừa kịp thời tiếp nhận ý kiến báo chí nêu. Đồng chí mong muốn, các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của thành phố, góp phần giám sát, phản biện và luôn đồng hành với sự phát triển đi lên của Thủ đô.