Hà Nội: Sẵn sàng đón học sinh tiểu học và lớp 6 quay trở lại trường

NDO -

Ngày mai, 6/4, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại Hà Nội sẽ chính thức quay trở lại trường học trực tiếp sau nhiều tháng phải nghỉ dịch ở nhà. Tới thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị của các trường đã cơ bản hoàn tất.

Kiểm tra công tác chuẩn bị đón trẻ quay trở lại trường tại Trường tiểu học Tràng An (Hoàn Kiếm, Hà Nội) (ẢNH: THÀNH ĐẠT)
Kiểm tra công tác chuẩn bị đón trẻ quay trở lại trường tại Trường tiểu học Tràng An (Hoàn Kiếm, Hà Nội) (ẢNH: THÀNH ĐẠT)

Phụ huynh và học sinh hồi hộp

Chỉ còn đúng 1 tháng nữa là kết thúc năm học đầu tiên ở bậc tiểu học, nhưng Trần Khôi Nguyên, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn chưa hề được gặp trực tiếp bạn bè và cô giáo. Ngay khi nhận thông tin sẽ được đi học kể từ ngày 6/4, cả nhà Khôi Nguyên đều rất… náo nức.

Chị Vân Anh, mẹ bé cho hay, từ chiều hôm qua, 4/4, cả nhà đã đưa con đi mua balo, sắm sửa áo trắng mới để chuẩn bị cho ngày… tựu trường thực sự.

“Cháu cũng liên tục hỏi đến lớp sẽ phải làm gì. Mặc dù đã được các thầy, cô dặn dò nhưng cháu vẫn rất hồi hộp”, chị Vân Anh cho hay.

Cũng giống như Khôi Nguyên, Lâm Vũ (Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) cũng sẽ có buổi gặp gỡ các bạn lần đầu tiên khi bước vào bậc trung học cơ sở. Ngồi soạn lại sách vở, Lâm Vũ nói: “Hằng ngày, con chỉ được nhìn các bạn qua màn hình máy tính. Tới lớp sẽ vui hơn nhiều nên con rất mong đến ngày mai”.

Hà Nội: Sẵn sàng đón học sinh tiểu học và lớp 6 quay trở lại trường -0
Các bậc phụ huynh và học sinh đều háo hức đợi ngày quay trở lại trường chính thức. 

Việc học sinh được trực tiếp đến trường cũng là niềm vui lớn đối với các bậc phụ huynh. Chị Trần Thị Thanh Phương (Long Biên, Hà Nội) bày tỏ quan điểm: “Thời gian qua, các con đã phải ở nhà quá lâu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển, khiến các con không có không gian phát triển tốt. Ngoài ra, mọi sinh hoạt của gia đình, bố mẹ cũng bị đảo lộn. Theo tôi, việc cho các cháu quay trở lại trường khi Hà Nội đã đi qua đỉnh dịch là rất hợp lý”.

Chị Phương cho biết thêm, để chuẩn bị cho “ngày giải phóng phụ huynh”, gia đình chị đã dành cả buổi tối để dặn 2 cô con gái phải nghe lời cô giáo, cách học trực tiếp trên lớp như thế nào, giờ tan học đứng đợi ba mẹ đón ra sao.

“Đã quá lâu các cháu mới đi học nên mọi thứ đều vô cùng bỡ ngỡ”, chị Phương nói.

Hà Nội: Sẵn sàng đón học sinh tiểu học và lớp 6 quay trở lại trường -0
Kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trường tiểu học Tràng An, Hoàn Kiếm, Hà Nội. (ẢNH: THÀNH ĐẠT) 

Bên cạnh tâm trạng vui mừng, nhiều phụ huynh cũng tỏ ra khá lo âu vì thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khá gấp gáp. Chị Lê Thị Thu Huyền (Xa La, Hà Đông) chia sẻ, nếu như học trực tuyến, các yêu cầu về trang phục, đồ dùng không quá quan trọng thì khi tới lớp, tất cả đều phải theo quy định đã có sẵn.

“Con trai tôi năm nay lớp 6. Đồng phục may đầu năm giờ đã chật hết nên từ tối qua đến hôm nay, vợ chồng tôi lại phải sắm lại mới. Ngay cả đồ dùng học tập, các dụng cụ khác như bình đựng nước… cũng phải chuẩn bị lại một lượt”, chị Huyền kể.

Các trường đã sẵn sàng

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, ngay sau khi nhận thông tin về việc đón học sinh quay trở lại học trực tiếp, tất cả các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tại quận Cầu Giấy, cô Nguyễn Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường tiểu học Dịch Vọng B cho biết, trường đã tiến hành tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn trường; đồng thời chuẩn bị trang thiết bị y tế, phòng cách ly, đồ dùng bán trú.

Trong khi đó, tại Trường tiểu học Tràng An (Hoàn Kiếm, Hà Nội); công tác chuẩn bị cũng đã được cơ bản hoàn tất. Cô Trần Thị Bích Liên, hiệu trường nhà trường cho hay: “Trường tiểu học Tràng An đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để đón các con quay trở lại trường, từ phòng cách ly đến phương án xử lý khi xuất hiện F0 trên lớp. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị 200 test nhanh, khẩu trang, nước sát khuẩn tới đơn vị từng lớp học”.

Hà Nội: Sẵn sàng đón học sinh tiểu học và lớp 6 quay trở lại trường -0
Ngày tựu trường chính thức đầu tiên của các học sinh lớp 1 sắp bắt đầu... (ẢNH: THÀNH ĐẠT) 

Cô Liên cho biết thêm, ngay chiều 4/4, các giáo viên chủ nhiệm đã thông tin tới phụ huynh, qua đó phổ biến những việc cần làm khi đưa các con quay trở lại học trực tiếp. 

“Chiều nay, 6/4, chúng tôi sẽ tiếp tục tổng vệ sinh toàn trường”, cô Liên nhấn mạnh.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường tiểu học Tràng An, qua khảo sát, có tới 87% phụ huynh đồng ý đưa con đến lớp từ ngày 6/4, trong đó khối 1 đạt tỷ lệ 80%. Để đảm bảo chất lượng dạy và học, trường vẫn sẽ bố trí dạy song song trực tiếp và online trong giai đoạn đầu.

“Trong tuần đầu, nhà trường sẽ cho các con học 1 buổi. Từ ngày 12/4, trường tiếp tục tổ chức bán trú và tăng lên 2 buổi/ngày, đồng thời phấn đấu tỷ lệ trẻ đến lớp đạt 90%”, cô Liên nhấn mạnh.

Hà Nội: Sẵn sàng đón học sinh tiểu học và lớp 6 quay trở lại trường -0
Tính tới thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị để đón các em học sinh trở lại trường đã cơ bản được hoàn tất. (ẢNH: THÀNH ĐẠT) 

Trong khi đó, tại Trường tiểu học Trần Quốc Toản (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), các công đoạn chuẩn bị đang dần được hoàn thiện. Khu vực phòng cách ly bố trí gọn gàng, sạch sẽ để phục vụ trong trường hợp phát hiện các em học sinh mắc các triệu chứng ho, sốt và có các triệu chứng bất thường liên quan Covid-19.

Nhà trường cũng sẽ bố trí phân làn học sinh ngay từ cổng ra vào và có bố trí các máy kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay. 

Hà Nội: Sẵn sàng đón học sinh tiểu học và lớp 6 quay trở lại trường -0
Để bảo đảm an toàn, các trường bố trí máy đo thân nhiệt, sát khuẩn ngay tại khu vực cổng vào. (ẢNH: THÀNH ĐẠT) 

Liên quan trường hợp xuất hiện F0 tại lớp, đại diện các trường cho hay, nếu phát hiện học sinh có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi, giáo viên chủ nhiệm và nhân viên y tế sẽ đưa các em vào phòng cách ly, tiến hành test nhanh, đồng thời theo dõi nhóm tiếp xúc gần theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho hay, tính tới thời điểm hiện tại, riêng trên địa bàn quận này, các trường cơ bản đã hoàn tất khâu chuẩn bị. Qua khảo sát nhanh, 80% phụ huynh học sinh đồng ý cho phép trẻ quay trở lại lớp học trực tiếp.

“Hiện, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm tiếp tục tập trung chỉ đạo lực lượng công an bố trí giờ đón học sinh, bảo đảm nguyên tắc giãn cách, an toàn; đồng thời yêu cầu các trường hoàn thiện công tác chuẩn bị”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh.

Trước đó, chiều 4/4, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có có văn bản số 976/UBND-KGVX về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý với tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 4/4. Cụ thể, theo tờ trình, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất cho học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp trở lại từ ngày 6/4. Học sinh mầm non nghỉ tại nhà.

Nguyên tắc thực hiện là trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh. Các trường dạy học theo kế hoạch của trường và tổ chức hoạt động bán trú, dạy học 2 buổi/ngày.