Hà Nội nhanh chóng chuyển sang trạng thái bình thường mới

NDO -

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 31/3 về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày hội khinh khí cầu do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức tại khu vực vườn nhãn Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. (Ảnh: NHẬT NAM)
Ngày hội khinh khí cầu do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức tại khu vực vườn nhãn Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. (Ảnh: NHẬT NAM)

Kế hoạch được ban hành nhằm bảo đảm vừa kiểm soát hiệu quả đại dịch, vừa khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội, cải  thiện và nâng cao đời sống nhân dân, nhanh chóng đưa thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới. Đồng thời, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế mức thấp nhất các ca tử vong do Covid-19 và các nguyên nhân khác.

Thành phố xác định những nội dung cần khắc phục là sự bị động, lúng túng, lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch; thiếu nhất quán trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Năng lực của hệ  thống y tế, đặc biệt y tế cơ sở còn nhiều hạn chế, bất cập. Việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ảnh hưởng nhiều tới đời sống người dân, có lúc gây bức xúc cho người dân. Công tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch có lúc còn chưa kịp thời.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong phòng, chống dịch; nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương; bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, tự chịu trách nhiệm; thực hiện quan điểm thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong tổ chức thực hiện đi đôi với bảo đảm nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ…

Về nâng cao năng lực của hệ thống, cần tăng cường đầu tư công cho lĩnh vực y tế; tăng cường hoạt động xã hội hoá cho công tác y tế; thực hiện các chế độ đãi ngộ, chính sách đối với ngành y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Ngành y tế trong thời gian qua đã hết sức quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, tuy nhiên cũng bộc lộ ra nhiều hạn chế của ngành, nếu như không được giải quyết sớm có thể gây ra tình trạng quá tải, đổ vỡ hệ thống khi gặp phải tình trạng tương tự hoặc nguy hiểm hơn.

Về các nhiệm vụ, giải pháp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng và triển khai các phương án chủ động bám sát, nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tâm lý xã hội để người dân tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch.

Thành phố cũng đề ra các nhiệm vụ về bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội và ổn định đời sống sinh hoạt của nhân dân.