Hà Nội kỷ niệm 231 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

NDO -

NDĐT - Sáng 29-1 (tức mùng 5 tháng Giêng) trong khí trời lạnh đầu Xuân, TP Hà Nội đã tổ chức Lễ hội kỷ niệm 231 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789 - 2020), tôn vinh, tưởng nhớ công lao của người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh, nghĩa quân Tây Sơn đã diễn ra tại Công viên văn hóa Đống Đa, Hà Nội.

Để tưởng nhớ công lao to lớn của vị Hoàng đế lỗi lạc Quang Trung - Nguyễn Huệ, hàng nghìn người dân tham gia lễ hội truyền thống.
Để tưởng nhớ công lao to lớn của vị Hoàng đế lỗi lạc Quang Trung - Nguyễn Huệ, hàng nghìn người dân tham gia lễ hội truyền thống.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, lãnh đạo TP thành phố Hà Nội và đông đảo người dân thập phương xa gần đổ về tham dự lễ hội.

Lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa là lễ hội truyền thống diễn ra hằng năm vào đúng ngày mùng 5 tháng Giêng để nhân dân Thủ đô và cả nước tưởng nhớ công lao của Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ đã đánh tan hơn 20 vạn quân Mãn Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Trước giờ khai hội, các đại biểu T.Ư, thành phố Hà Nội và các tỉnh bạn đã dâng hương, dâng hoa và nghe đọc Chúc văn tại tượng đài và đền thờ Hoàng đế Quang Trung, tôn vinh chiến công hiển hách của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ và nghĩa quân Tây Sơn.

Trước đó, từ sáng sớm, các đoàn tham gia chương trình lễ kỷ niệm đã thực hiện nghi thức tế lễ, rước kiệu Hoàng đế Quang Trung và Hoàng hậu Lê Ngọc Hân. Sau phần lễ là phần hội với các chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, sống động do các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam biểu diễn. Theo Ban tổ chức lễ hội, để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn lễ hội, UBND quận Đống Đa đã tăng cường các biện pháp phân luồng giao thông, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức cờ bạc trá hình, mê tín dị đoan...

Hà Nội kỷ niệm 231 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa ảnh 1

Đoàn tế lễ của Hà Nội và các địa phương lân cận tới dâng hương, tưởng niệm người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Hà Nội kỷ niệm 231 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa ảnh 2

Đoàn rước kiệu trong trang phục nhiều màu sắc.

Hà Nội kỷ niệm 231 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa ảnh 3

Múa sanh tiền là một phần không thể thiếu trong lễ hội.

Hà Nội kỷ niệm 231 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa ảnh 4

Màn trống hội khai mạc Lễ kỷ niệm 231 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Hà Nội kỷ niệm 231 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa ảnh 5

Đại diện lãnh đạo TP Hà Nội cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương.

Hà Nội kỷ niệm 231 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa ảnh 6

Đông đảo người dân dâng hương .

Hà Nội kỷ niệm 231 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa ảnh 7

Tái hiện cảnh nghĩa quân Tây Sơn đánh bại hơn 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh.

Hà Nội kỷ niệm 231 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa ảnh 8

Chương trình do các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam thể hiện.

Hà Nội kỷ niệm 231 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa ảnh 9

Đông đảo nguời dân thập phương tham gia lễ hội.

Hà Nội kỷ niệm 231 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa ảnh 10

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 231 ngày chiến thắng của Quang Trung - Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải của dân tộc.