Hà Nội có 74 xã, phường, thị trấn vùng cam

NDO -

Ngày 25/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký ban hành Thông báo số 149/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội.

Du khách sát khuẩn tay và đo thân nhiệt trước khi vào tham quan di tích Đền Ngọc Sơn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: DUY LINH)
Du khách sát khuẩn tay và đo thân nhiệt trước khi vào tham quan di tích Đền Ngọc Sơn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: DUY LINH)

Theo số liệu của Sở Y tế Hà Nội tế cập nhật đến 9 giờ ngày 25/2, trong tuần qua, có 74 xã, phường, thị trấn thuộc 23 quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội có diễn biến dịch phức tạp, đánh giá cấp độ dịch từ mức độ 3 (vùng cam) trở lên. 222 xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch ở cấp độ 2 (vùng vàng). 283 xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch ở cấp độ 1 (vùng xanh). Thành phố không có xã, phường, thị trấn là vùng đỏ.

Như vậy, sau một tuần không có xã, phường, thị trấn nào có cấp độ dịch mức độ 3, mức độ 4, tuần này với diễn biến dịch phức tạp, Hà Nội đã xuất hiện nhiều xã, phường, thị trấn vùng cam.

Trong đó, huyện Đông Anh và huyện Thạch Thất có nhiều xã vùng cam nhất, với 8 xã; quận Nam Từ Liêm có 6 phường vùng cam; huyện Chương Mỹ, Sóc Sơn, Mê Linh mỗi địa phương có 5 xã vùng cam; quận Bắc Từ Liêm có 4 phường; quận Long Biên, Hà Đông và các huyện Thanh Trì, Đan Phượng, Thường Tín, Hoài Đức mỗi địa phương có 3 phường hoặc xã vùng cam; các quận Ba Đình, Hai Bà Trưng và các huyện Thanh Oai, Quốc Oai, Gia Lâm, mỗi địa bàn có 2 phường hoặc xã vùng cam.

Các quận: Hoàng Mai, Tây Hồ, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, mỗi quận có 1 phường vùng cam.