Hà Nam tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP Phủ Lý

NDO -

Tỉnh Hà Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với một phần các phường có nguy cơ cao trên địa bàn TP Phủ Lý trong thời gian 7 ngày, kể từ 0 giờ ngày 8/10.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân TP Phủ Lý không đi vào khu vực phong tỏa.
Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân TP Phủ Lý không đi vào khu vực phong tỏa.

Chiều 7/10, UBND tỉnh Hà Nam đã ra quyết định số 1786/QĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP Phủ Lý. Theo đó, tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với một phần các phường có nguy cơ cao trên địa bàn TP Phủ Lý trong thời gian 7 ngày, kể từ 0 giờ ngày 8/10. Cụ thể là một phần các phường: Lê Hồng Phong, Châu Sơn, Hai Bà Trưng, Minh Khai, Lương Khánh Thiện và Trần Hưng Đạo.

UBND tỉnh Hà Nam cũng quyết định kết thúc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với một phần các phường, xã: Thanh Châu, Thanh Tuyền, Liêm Chính, Quang Trung, Phù Văn và Liêm Chung kể từ 0 giờ ngày 8/10.

UBND tỉnh Hà Nam giao UBND TP Phủ Lý tổ chức thực hiện giãn cách xã hội nghiêm túc theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 16/CT-TTg, nắm sát tình hình, đánh giá kỹ nguy cơ lây nhiễm và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Phủ Lý đồng bộ, hiệu quả cao.

Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp UBND TP Phủ Lý thực hiện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng, chống dịch, an sinh xã hội, nhất là các điều kiện phục vụ sinh hoạt và đời sống người dân tại các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội, không để xảy ra tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm, thuốc, hàng hóa thiết yếu.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, từ ca bệnh nhân BN687.470 được ghi nhận vào chiều 19/9, đến 17 giờ ngày 7/10, Hà Nam ghi nhận 550 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan