Hà Nam diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Chiều 22/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu du lịch quốc gia Tam Chúc.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng cứu hộ hướng dẫn người dân thoát nạn tại buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu du lịch Tam Chúc.
Lực lượng cứu hộ hướng dẫn người dân thoát nạn tại buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu du lịch Tam Chúc.

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Hà Nam cho biết: vào dịp cuối năm và chuẩn bị bước vào mùa lễ hội đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đã chỉ đạo tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp tỉnh tại Khu du lịch Tam Chúc.

Hà Nam diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ảnh 1
Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập

Đây là khu du lịch trọng điểm của tỉnh Hà Nam và cả khu vực đồng bằng Bắc Bộ, có nhiều hạng mục công trình lớn, thường xuyên có lượng khách tham quan, du lịch rất đông, đồng thời là nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hoá – xã hội quan trọng của địa phương.

Theo kịch bản, tình huống giả định xảy ra trong cuộc diễn tập, vào hồi 15 giờ, ngày 22/12/2023, xảy ra nổ khí gas tại khu vực Nhà bếp tầng 2 Nhà Vesak Khu du lịch Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng. Vụ nổ làm sập đổ kiến trúc xây dựng của khu vực bếp nấu và một phần kết cấu xây dựng của khu vực xung quanh.

Cùng lúc này, trên lòng hồ Tam Chúc, tàu TC13 đang đỗ ở bến, trên tàu có 18 khách và đang chờ thêm khách xuống, khi thấy tình hình cháy, nổ, lái tàu đã vội vàng di chuyển tàu xuất bến dẫn đến va chạm với tàu TC21 đang chở đoàn khách 16 người vào bến.

Vụ va chạm đã làm tàu TC13 thủng mạn dẫn đến két dầu máy bị vỡ, dầu chảy tràn ra khoang máy tràn ra hồ; tàu TC21 bị lật nghiêng, 24 người trên 02 tàu bị rơi xuống hồ, trong đó 10 người biết bơi chủ động bơi vào bờ thoát nạn, 14 không biết bơi vùng vẫy kêu cứu dưới hồ.

Trong quá trình lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đang triển khai hoạt động chữa cháy thì trên đường vào khu vực bãi xe có 1 xe ô-tô loại 7 chỗ đang vào bãi, tài xế đã thiếu quan sát dẫn đến đã đâm vào xe điện chở 10 người đi cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn đã làm 2 người trên xe điện ngã xuống đường, 1 người bị xe ô-tô đè lên, mắc kẹt dưới gầm xe ô tô 7 chỗ, 1 người bị thương. Vụ tai nạn liên hoàn khiến tình hình thêm nghiêm trọng. Vụ việc vượt quá năng lực của lực lượng tại chỗ.

Hà Nam diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ảnh 2

Các lực lượng tham gia tại buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy tại khu du lịch Tam Chúc.

Thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Ban chỉ huy diễn tập tỉnh Hà Nam chia thành 5 giai đoạn xử lý tình huống gồm: Lực lượng tại chỗ sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy tại chỗ để xử lý sự cố. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có mặt triển khai các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn và ngăn chặn không để cháy lan. Các lực lượng thuộc Công an tỉnh đồng thời tham gia tìm kiếm nạn nhân, cứu nạn, cấp cứu chuyển thương và tổ chức chữa cháy. Huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Kết thúc công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra.

Qua buổi diễn tập thực tế ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Hà Nam đã rút ra một số bài học kinh nghiệm như: Lực lượng tại chỗ phải lập tức báo cháy, tổ chức cứu nạn, cứu hộ, thực hiện phương châm mọi hoạt động phòng cháy chữa cháy trước tiên phải được thực hiện bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ, triển khai phương án theo quy định để đảm bảo an toàn cho cơ sở.

Triển khai công tác cứu nạn cứu hộ với công tác chữa cháy cần phát huy tối đa tác dụng của các phương tiện chữa cháy cứu nạn cứu hộ được trang bị tại công ty và cho các lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, áp dụng đúng kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với từng tình huống.

Công tác chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy cứu hộ phải kịp thời, thống nhất từ trên xuống dưới, trong suốt thời gian chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Việc huy động đủ lực lượng liên quan tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời, các lực lượng tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

Mỗi người dân cần chấp hành đầy đủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, học tập, tìm hiểu các kiến thức phòng cháy chữa cháy, mỗi người cần sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy được trang bị và nắm bắt được các biện pháp xử lý và thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.