Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024

Hà Lan và Anh tự tin tìm chiến thắng

Tối và đêm nay (16/6), bảng D của EURO 2024 sẽ khởi tranh với trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan - đội tuyển Ba Lan (20 giờ), sau đó là trận mở màn bảng C của cặp đấu đội tuyển Slovenia - đội tuyển Đan Mạch (23 giờ). Rạng sáng 17/6 là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Serbia - đội tuyển Anh (2 giờ).
0:00 / 0:00
0:00
Varga đánh đầu ghi bàn thắng danh dự cho Hungary trong trận thua Thụy Sĩ 1-3.
Varga đánh đầu ghi bàn thắng danh dự cho Hungary trong trận thua Thụy Sĩ 1-3.

Trong cuộc đối đầu khởi tranh bảng D, đội tuyển Hà Lan được đánh giá cao hơn hẳn đội tuyển Ba Lan. “Cơn lốc da cam” vào thẳng vòng chung kết còn đối thủ của họ tham dự nhờ vé vớt.

Ở kỳ giải này, Hà Lan hướng tới mục tiêu lần thứ hai giành Cúp sau khi vô địch lần đầu tiên vào năm 1988 cũng tại Đức. Hai trận thắng giao hữu trước Canada và Iceland với cùng tỷ số 4-0 vừa qua cho thấy Hà Lan đang có phong độ rất ấn tượng.

Tuy nhiên, Hà Lan sẽ phải thi đấu mà không có được đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng Frenkie de Jong, Marten de Roon, Teun Koopmeiners và Sven Botman, song huấn luyện viên Ronald Koeman vẫn rất tự tin: “Về nguyên tắc, chúng tôi vẫn có một đội hình mạnh”.

Sở dĩ nhà cầm quân này dám nói như vậy bởi ông vừa gọi bổ sung hai ngôi sao là Maatsen (cầu thủ vừa cùng câu lạc bộ đoạt ngôi á quân Champions League 2023/24) và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Serie A là Zirkzee.

Trong khi đó, Ba Lan vốn khó càng thêm khó khi tiền đạo Lewandowski, 35 tuổi, người đã ghi 82 bàn sau 150 trận đấu quốc tế sẽ không thể thi đấu trận khai mạc. “Anh ấy là một cầu thủ xuất sắc, người đã cống hiến rất nhiều cho đội trong cách anh ấy giúp đỡ bằng mọi cách” - huấn luyện viên Michal Probierz thông báo.

Ba Lan cũng sẽ vắng hậu vệ phải Matty Cash và tiền đạo Arkadiusz Milik, Karol Swiderski vì chấn thương. Với lực lượng chênh lệch khá lớn, rất khó để Ba Lan tạo nên sự bất ngờ.

* Ở bảng C, đội tuyển Slovenia sẽ có trận ra quân gặp đội tuyển Đan Mạch. Ít có kinh nghiệm ở sân chơi châu lục bởi đây là lần thứ hai Slovenia góp mặt tại EURO và thành tích khá thấp khi ở kỳ giải trước họ chỉ có hai trận hòa và một trận thua, ghi được bốn bàn, nhưng thủng lưới đến năm lần.

Tại vòng loại EURO 2024, họ cùng bảng H với Đan Mạch và xếp ở vị trí thứ nhì, còn đội bóng vùng Bắc Âu đầu bảng. Slovenia cũng không có sự chạy đà thuận lợi trước thềm vòng chung kết do chỉ thi đấu giao hữu chỉ có một trận thắng và một trận hòa.

Tuy hàng công không thật sắc bén, nhưng đội bóng Đông Âu lại có một hàng thủ khá mạnh và hứa hẹn sẽ gây nhiều khó khăn cho bất cứ đối thủ nào. Về phía Đan Mạch, họ đang có một phong độ ổn định với hai trận giao hữu toàn thắng vừa qua trước Na Uy và Thụy Điển.

Điều quan trọng là họ hơn hẳn Slovenia về kinh nghiệm chinh chiến tại EURO và từng vào tới bán kết ở kỳ giải trước. Đến Đức lần này, Đan Mạch vẫn giữ nguyên những cầu thủ trụ cột ở EURO 2020, trong khi tiếp tục có sự bổ sung các tài năng trẻ mà nổi bật là Hojlund, cầu thủ đã ghi tới bảy bàn thắng ở vòng loại EURO 2024.

Lần gặp nhau gần đây nhất ở vòng loại, Đan Mạch đã thắng Slovenia 2-1 và khả năng họ vẫn thắng với tỷ số sít sao như vậy đêm nay.

* Cùng bảng C, sau khi để vuột mất chiếc Cúp trên sân nhà ở EURO 2020, đội tuyển Anh đương kim á quân của giải đang tràn đầy quyết tâm “phục hận” và điểm đầu tiên trên hành trình ấy là trận ra quân của họ trước đội tuyển Serbia vào rạng sáng mai.

Một chiến thắng là điều mong muốn của Tam Sư cho một sự khởi đầu thuận lợi, nhưng huấn luyện viên Southgate cũng có nhiều nỗi lo khi đoàn quân của ông vừa nhận về một thất bại trước đối thủ yếu Iceland ở trận đấu giao hữu chuẩn bị cho EURO 2024.

Dự kiến ông Southgate sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất với những trụ cột như John Stones, Kieran Trippier và các mũi nhọn Jude Bellingham, Bukayo Saka… cùng niềm tin Tam Sư chưa bao giờ thất bại ở những trận ra quân EURO trong 20 năm qua.

Về phía đội tuyển Serbia, tuy không sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu và mới trở lại EURO sau 24 năm vắng mặt, song không một đối thủ nào dám coi thường họ, nhất là khi Serbia được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Dragan Stojkovic, một cựu tuyển thủ tài năng nhất trong lịch sử đội tuyển Serbia.

Thế mạnh của Serbia là khả năng ghi bàn bằng đầu cao nhất trong số các đội dự EURO 2024, trong khi khả năng không chiến của hàng thủ Anh khá hạn chế. Có thể ông Southgate sẽ buộc phải dùng tấn công để giảm áp lực cho hàng thủ. Theo giới chuyên môn, trận đấu sẽ diễn ra cởi mở và ít nhất cũng phải có từ ba bàn thắng trở lên.

Thụy Sĩ thắng Hungary 3-1

Cả Thụy Sĩ và Hungary đều lần thứ 3 liên tiếp tham dự vòng chung kết EURO, tuy nhiên Thụy Sĩ được đánh giá cao hơn hẳn và kết quả trận đấu đã cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp của hai đội bóng này.

Ngay ở phút thứ 12, Thụy Sĩ đã cho thấy sự sắc sảo của hàng công, từ đường chuyền chọc khe của Aebischer cho Duah thoát xuống đối mặt và đánh bại thủ môn Gulacsi.

Dù trọng tài biên căng cờ báo việt vị nhưng nhờ có VAR bàn thắng vẫn được công nhận. Cuối hiệp 1, Aebischer có bóng ngoài vòng cấm đã tung ra cú cứa lòng hiểm hóc vào góc xa ghi bàn thắng thứ hai cho Thụy Sĩ.

Bị dẫn 2 bàn, các cầu thủ Hungary dồn lên tấn công và sớm có được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút thứ 66. Cầu thủ Szoboszlai tạt bóng từ cánh phải để Varga lẻn ra sau hậu vệ Thụy Sĩ rồi bất ngờ đảo người đánh đầu cận thành ghi bàn thắng cho Hungary.

Sau bàn thắng, các cầu thủ Hungary tiếp tục dâng cao đội hình, nhưng họ không thể gỡ hòa. Thậm chí còn thua thêm bàn thứ ba ở cuối trận đấu khi Embolo đã tận dụng tốt sai lầm của hậu vệ đội tuyển Hungary băng xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Gulacsi. Chiến thắng giúp đội Thụy Sĩ giành trọn 3 điểm, tạm xếp thứ nhì bảng A sau đội tuyển Đức.