Google ngừng hạn chế truy cập các trang tin ở Canada từ tuần tới

Google tiến hành thử nghiệm hạn chế truy cập các trang tin ở Canada từ ngày 9/2 và dự kiến kết thúc vào ngày 16/3, thử nghiệm này nhằm đánh giá tác động của phản ứng tiềm năng đối với Dự luật C-18.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa. (Nguồn: Pexels)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Pexels)

Ngày 10/3, Google cho biết, công ty này sẽ ngừng hạn chế quyền truy cập của người dùng vào các trang tin tức ở Canada kể từ tuần tới sau cuộc thử nghiệm kéo dài 5 tuần.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, Google đã tiến hành cuộc thử nghiệm trên từ ngày 9/2 và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 16/3.

Trong khoảng thời gian này, những người dùng bị ảnh hưởng không thể tìm thấy liên kết đến các trang tin tức trên công cụ tìm kiếm của Google và tính năng khám phá Google trên điện thoại Android.

Thử nghiệm tác động đến nhiều loại tin tức ở Canada, bao gồm cả nội dung tin trên báo chí và truyền hình.

Google cho biết, thử nghiệm này nhằm đánh giá tác động của phản ứng tiềm năng đối với Dự luật C-18, một dự luật tin tức trực tuyến gây tranh cãi của Chính phủ Canada.

Giám đốc về chính sách công của Google Jason Kee cho biết đây chỉ là thử nghiệm và chưa có quyết định nào được đưa ra về việc thay đổi sản phẩm.

Trước đó, phát biểu trước Ủy ban di sản Hạ viện Canada, người đứng đầu Google tại Canada Sabrina Geremia cho rằng, Dự luật C-18 mang lại lợi ích nhiều nhất cho các phương tiện truyền thông và đài truyền hình theo phong cách truyền thống.

Trong khi đó, các công ty truyền thông lớn của Canada và chính phủ liên bang cho rằng, dự luật sẽ tạo sân chơi bình đẳng cho các hãng tin tức cạnh tranh với những gã khổng lồ công nghệ trong việc thu hút quảng cáo.

Google không đồng ý với quan điểm này, viện dẫn đã hỗ trợ tài chính cho các hãng tin tức bằng cách liên kết người dùng tới các trang tin để giúp các nhà xuất bản tăng lượng độc giả và kiếm tiền từ lượt truy cập.

Google cho biết đã cấp phép cho các trang tin từ hơn 150 ấn phẩm trên khắp Canada.