Giữ bình yên từ những bước chân bám bản

Bám địa bàn, gần dân, kịp thời có mặt khi người dân cần, lực lượng công an xã ở các xã, bản vùng cao Sơn La đang từng ngày góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các anh còn kiên trì làm công tác dân vận, giúp đồng bào nâng cao nhận thức pháp luật, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, củng cố niềm tin vào chính quyền.

Anh Sồng A Khua, bản Tổng Cẩu, xã Mường Cơi tự nguyện giao nộp khẩu súng tự chế và ký cam kết không sử dụng súng tự chế.
Anh Sồng A Khua, bản Tổng Cẩu, xã Mường Cơi tự nguyện giao nộp khẩu súng tự chế và ký cam kết không sử dụng súng tự chế.

Sau nhiều lần lỡ hẹn vì công việc, chúng tôi mới có dịp theo chân cán bộ công an xã đến với những bản vùng cao, nơi 100% hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Ở những nơi tưởng như yên bình ấy, trước đây từng tồn tại không ít vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Do hạn chế về nhận thức, một bộ phận người dân từng bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo, gây ảnh hưởng đến gia đình và cộng đồng.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng, đặc biệt là vai trò nòng cốt của công an xã, nhiều xã, bản vùng cao đã có sự chuyển biến rõ nét. Những điểm nóng về an ninh trật tự dần được giải quyết, người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đoàn kết xây dựng đời sống mới.

Còn nhớ trong một buổi chiều trung tuần tháng 2, khi ánh nắng đã dịu dần trên những triền đồi, từ xa vọng lại tiếng mõ trâu, tiếng chuông dê leng keng xen lẫn tiếng cười đùa của trẻ nhỏ tan học. Dưới những tán hoa ban nở trắng đường về bản, chúng tôi cùng cán bộ công an xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La lên đường đến bản Tổng Cẩu. Thông tin nhận được cho biết, tại bản có người đang cất giữ súng tự chế.

Con đường dẫn vào bản quanh co, dốc cao, nhưng đã được trải nhựa từ trung tâm xã. Trên đường đi, đồng chí Trưởng Công an xã chia sẻ: Về địa bàn từng là điểm nóng với tình trạng nghiện hút và bị lôi kéo tuyên truyền trái pháp luật. Để thay đổi thực trạng đó, lực lượng công an xã đã kiên trì bám bản, bám dân, tuyên truyền, vận động kết hợp với xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đến đầu bản, tổ công tác để lại xe máy rồi đi bộ vào nhà anh Sồng A Khua. Trái với hình dung về một buổi làm việc căng thẳng, không khí cuộc gặp diễn ra nhẹ nhàng, gần gũi. Cán bộ công an mang theo chút quà nhỏ, hỏi thăm sức khỏe, tình hình học tập của các cháu và đời sống sản xuất của gia đình.

Trong câu chuyện thân tình ấy, nội dung tuyên truyền pháp luật được lồng ghép một cách tự nhiên. Những quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ được giải thích rõ ràng, cùng với đó là phân tích về những nguy cơ, hệ lụy khi sử dụng súng tự chế.

Sau khoảng nửa giờ trò chuyện cởi mở, anh Sồng A Khua chủ động chia sẻ việc gia đình vẫn đang cất giữ một khẩu súng kíp. Trước đây, khẩu súng này chỉ dùng trong các nghi lễ theo phong tục, nhưng qua tuyên truyền, anh nhận thấy cần phải loại bỏ những tập quán không còn phù hợp.

Việc tự nguyện giao nộp súng diễn ra ngay sau đó. Anh Khua bày tỏ sự yên tâm khi không còn phải lo lắng về việc cất giữ vũ khí trong nhà. Câu chuyện nhỏ nhưng cho thấy hiệu quả của cách làm gần dân, kiên trì vận động của lực lượng công an xã.

Không chỉ riêng ở bản Tổng Cẩu, tại nhiều địa bàn khác, phương châm “mưa dầm thấm lâu” đã phát huy hiệu quả. Công an các xã đã chủ động nắm chắc tình hình, phân công cán bộ phụ trách từng bản, kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở.

Đồng chí Đinh Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy xã Mường Cơi, cho biết: Để giữ vững an ninh trật tự, lực lượng công an xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ những vấn đề trọng điểm cần tập trung giải quyết. Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai các giải pháp phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

bai-48-a3.jpg
Một buổi tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy tại bản của công an xã Tà Xùa.

Bên cạnh đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động sâu rộng. Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Việc phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm được thực hiện thường xuyên, giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa. Nhờ đó, nhiều hành vi vi phạm được phát hiện, ngăn chặn kịp thời ngay từ khi mới phát sinh.

Một điểm đáng chú ý trong công tác dân vận ở vùng cao là rào cản ngôn ngữ. Để khắc phục điều này, nhiều cán bộ công an xã đã chủ động học tiếng dân tộc, coi đây là chìa khóa để tiếp cận và vận động người dân hiệu quả hơn.

Tại các xã Tà Xùa, Xím Vàng.., toàn bộ cán bộ công an xã đã có thể giao tiếp bằng tiếng H’Mông. Từ chỗ phải nhờ phiên dịch, nay các anh có thể trực tiếp tuyên truyền, giải thích chính sách pháp luật đến từng hộ dân.

Nhờ hiểu tiếng, hiểu phong tục, việc tuyên truyền trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn. Người dân cũng cởi mở chia sẻ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng nắm bắt tình hình.

Trong một lần theo chân công an xã Tà Xùa xuống bản tuyên truyền phòng, chống ma túy, chúng tôi gặp anh Hạng A Lầu, công an viên bản. Anh cho biết, trước đây tình trạng trồng cây thuốc phiện, nghiện hút từng tồn tại, nhưng nay đã được xóa bỏ.

bai-48-a2.jpg
Một buổi tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy tại bản của công an xã Tà Xùa.

Theo anh Lầu, hiện nay trong các bản không còn tình trạng tái trồng cây thuốc phiện hay người nghiện. An ninh trật tự được bảo đảm, không còn các hành vi trộm cắp, phá rừng hay tảo hôn như trước.

Người dân cũng nâng cao ý thức, chủ động thông báo khi có người lạ đến địa bàn. Nhờ đó, các đối tượng xấu không còn cơ hội xâm nhập, lôi kéo như trước đây.

Sự thay đổi đó không chỉ đến từ các biện pháp nghiệp vụ mà còn từ sự kiên trì, tận tụy của lực lượng công an xã trong công tác vận động quần chúng. Bằng cách tiếp cận phù hợp, gần gũi, các anh đã từng bước tạo dựng niềm tin trong nhân dân.

Ở nhiều bản vùng cao, hình ảnh người cán bộ công an không còn xa lạ mà trở nên thân thuộc. Các anh không chỉ là người giữ gìn an ninh trật tự mà còn là người bạn, người tuyên truyền, hướng dẫn bà con trong đời sống hằng ngày.

Những bước chân không mỏi của lực lượng công an xã đã góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều xã, bản vùng cao. Từ những nơi từng phức tạp về an ninh trật tự, nay đã trở nên bình yên, đời sống người dân từng bước được cải thiện.

Kết quả đó có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Với phương châm “khi dân cần, khi dân khó, có công an”, lực lượng công an xã ở Sơn La đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Sự chủ động, linh hoạt trong công việc giúp các anh kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Không quản ngại khó khăn, xa gia đình, bất kể ngày đêm, các anh luôn sẵn sàng có mặt khi người dân cần. Chính điều đó đã tạo nên sự gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an với đồng bào các dân tộc.

Từ thực tiễn ở cơ sở cho thấy, khi người dân hiểu và chấp hành pháp luật, an ninh trật tự sẽ được giữ vững một cách bền vững. Và để làm được điều đó, không thể thiếu vai trò của những cán bộ công an xã tận tụy, trách nhiệm.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, lực lượng công an xã ở Sơn La đã và đang góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở. Đồng thời, khẳng định hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng đồng bào các dân tộc vùng cao.

Có thể bạn quan tâm