Giới chức y tế Mỹ kêu gọi bác sĩ xét nghiệm để phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ

NDO -

Lo ngại nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ lây lan trong cộng đồng, giới chức y tế Mỹ ngày 3/6 hối thúc các bác sĩ tiến hành xét nghiệm đậu mùa khỉ nếu họ phát hiện trường hợp nghi mắc bệnh. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho rằng, rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng vẫn ở mức thấp.

Trụ sở CDC tại TP Atlanta, bang Georgia, năm 2014. (Ảnh: Reuters)
Trụ sở CDC tại TP Atlanta, bang Georgia, năm 2014. (Ảnh: Reuters)

Đến nay, Mỹ đã làm 120 xét nghiệm đậu mùa khỉ. Giới chức nước này cho biết, chính phủ có năng lực cung cấp 1.000 xét nghiệm mỗi ngày. Giới chức y tế Mỹ cho rằng, sự lây nhiễm trong cộng đồng có thể xảy ra, đó là lý do khiến họ muốn các bác sĩ làm xét nghiệm cho bệnh nhân khi nghi ngờ người bệnh mắc đậu mùa khỉ.

Gần đây, Mỹ đã ghi nhận 21 ca mắc đậu mùa khỉ tại ít nhất 11 bang. Các bệnh nhân đang cách ly để ngăn chặn virus lây lan. Tất cả bệnh nhân đậu mùa khỉ tại Mỹ đều đã và đang hồi phục. Những người vẫn bị phát ban được yêu cầu ở nhà cho đến khi họ hoàn toàn bình phục. Một bệnh nhân được coi là đã bình phục khi tất cả vết loét đã đóng vảy, vảy bong ra và da lành lặn trở lại.

Trong báo cáo chi tiết về 17 ca bệnh trong Báo cáo tuần về bệnh tật và tử vong của CDC, phần lớn bệnh nhân là nam giới có quan hệ tình dục đồng giới. 

CDC nhấn mạnh rằng, đậu mùa khỉ lây truyền thông qua tiếp xúc gần với người nhiễm virus hoặc với vét loét do đậu mùa khỉ gây ra.

"Bất cứ ai cũng có thể mắc đậu mùa khỉ và chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ căn bệnh này có thể lây trong bất cứ nhóm cư dân nào, trong đó có cả những người không phải là nam giới có quan hệ tình dục đồng tính", Tiến sĩ Jennifer McQuiston của CDC lưu ý. 

Bà McQuiston cho biết, một phân tích về trình tự gene của các mẫu virus được thu thập tại Mỹ cho thấy biến thể trong phần lớn ca bệnh giống với biến thể đang lưu hành tại châu Âu. 

Tuy nhiên, các nhà khoa học Mỹ cũng xác định được 2 biến thể khác biệt về mặt di truyền trong các mẫu bệnh phẩm tại Mỹ. Cả hai biến thể này đều có chung "tổ tiên" với chủng xuất hiện tại Nigeria ít nhất từ năm 2017.

Giới chức Mỹ khẳng định chính phủ có dư vaccine trong Kho dự trữ chiến lược quốc gia và chính phủ đang khuyến khích những người có rủi ro cao khi tiếp xúc gần với người bệnh nên tiêm chủng để ngăn chặn virus lây lan. Đến nay Mỹ đã thực hiện 100 liệu trình điều trị và tiêm khoảng 1.200 liều vaccine ngừa đậu mùa khỉ.

CDC cho biết, cơ quan này nắm được thông tin có 700 ca mắc đậu mùa khỉ được ghi nhận trên toàn cầu bên ngoài các khu vực thuộc châu Phi - nơi đậu mùa khỉ là bệnh lưu hành địa phương.

Đến nay, các nhà chức trách chưa ghi nhận ca tử vong nào do đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ này gây ra. CDC đang phối hợp giới chuyên gia toàn cầu để tìm hiểu thêm về cách thức đợt bùng phát này bắt đầu xảy ra cũng như cách thức bệnh này lây lan trong nước Mỹ và một số nơi khác.