Giao lưu nghệ thuật “Linh thiêng Việt Nam”

NDO -

NDĐT- Chương trình giao lưu và liên hoan nghệ thuật “Linh thiêng Việt Nam” được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 – 19-12-2016) và 72 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2016).

Sinh viên Trường Đại học KHXHVNV, ĐHQG Hà Nội biểu diễn trong một sự kiện. (Ảnh: ussh.vnu.edu.vn)
Sinh viên Trường Đại học KHXHVNV, ĐHQG Hà Nội biểu diễn trong một sự kiện. (Ảnh: ussh.vnu.edu.vn)

Chương trình do Đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” TP Hà Nội tổ chức vào 19 giờ ngày 18-12 tại hội trường tầng 8, nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đây là chương trình chuyên môn đặc thù được tổ chức nhằm mục đích giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục lịch sử cho đoàn viên sinh viên. Qua đó, đoàn viên sinh viên được bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, lòng tri ân các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và tích lũy thêm nhiều kiến thức thực tiễn bổ ích trong phần giao lưu với các Cựu chiến binh.

Tham gia chương trình cũng là dịp để tuổi trẻ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN thể hiện trách nhiệm của mình với các thế hệ đi trước, tạo dựng một hình ảnh đẹp trong cộng đồng và xã hội.

Thông qua hoạt động, Đoàn trường mong muốn đóng góp trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc gìn giữ và tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh cũng như tri ân những thế hệ đã hy sinh tuổi xuân cho dân tộc. Đồng thời, cổ vũ, động viên thế hệ trẻ xung kích đi đầu trong học tập, lao động, cống hiến tài năng, sức lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.