Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm dự án tiêu biểu về công nghệ cao tại Trung tâm Dịch vụ sáng tạo nông nghiệp xanh Vân Thiên Hóa tỉnh Vân Nam. (Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội thăm mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Vân Nam

Trước khi kết thúc chương trình công tác tại tỉnh Vân Nam, chiều 12/4, Chủ tịch Quốc hội và các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm dự án tiêu biểu về công nghệ cao tại Trung tâm Dịch vụ sáng tạo nông nghiệp xanh Vân Thiên Hóa và Trung tâm Giao dịch đấu giá cây cảnh quốc tế Côn Minh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Côn Minh. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sáng 12/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao của nước ta đã đến dâng hoa và thăm Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số 89-91 phố Nam Hoa Sơn, thành phố Côn Minh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam-Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ để hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Vân Nam phát triển mạnh mẽ

Sáng 12/4, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Diễn đàn Chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam-Trung Quốc với sự tham dự của hơn hơn 450 đại diện doanh nghiệp hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp đồng chí Trần Cát Ninh, Bí thư Thành ủy Thượng Hải.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh

Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, chiều 10/4, tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đồng chí Trần Cát Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức chào mừng chuyến bay thứ 100.000 của Vietnam Airlines tới Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 30 năm đường bay Việt Nam-Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng 9/4 tại Thủ đô Bắc Kinh, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm đường bay và chào mừng chuyến bay thứ 100.000 trên đường bay Việt Nam-Trung Quốc.
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Chiều 7/4, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. 
Hợp tác xứng tầm cao mới của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc

Hợp tác xứng tầm cao mới của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, từ ngày 7 đến 12/4/2024, theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Trung Quốc Triệu Lạc Tế.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Ngày 7/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.
Đồng chí Dương Thuận Phong, Phó Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng thăm, làm việc với lãnh đạo, phóng viên Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại thành phố Đà Nẵng.

Tăng cường quan hệ hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác truyền thống Việt Nam-Trung Quốc

Trưa 26/3, đồng chí Dương Thuận Phong, Phó Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo, phóng viên Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Uông Thái Biểu, Vụ trưởng, quyền Trưởng Cơ quan Thường trực Báo Nhân dân tại Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng chủ trì Tọa đàm.

Giao lưu văn hóa góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc

Sáng 11/1, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng chủ trì Tọa đàm giao lưu văn hóa, học thuật với chủ đề “Trí thức, văn nghệ sĩ góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Dấu mốc lịch sử, đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, ngày 12/12, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân tới Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

[Ảnh] Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Chiều 12/12, tại Hà Nội, bà Ngô Thị Mận, Phu nhân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và bà Bành Lệ Viên, Phu nhân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. 
Ảnh chụp màn hình bài viết trên Tân Hoa Xã.

Truyền thông Trung Quốc kỳ vọng về tầm cao mới của quan hệ Trung-Việt

Những ngày qua, truyền thông Trung Quốc có nhiều đánh giá, nhận định về quan hệ Trung-Việt với kỳ vọng tăng cường hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân để xác định tầm vóc mới, định vị mới cho quan hệ song phương.
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam và Trung Quốc

Bối cảnh xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng và công tác chuyên môn ở các trường đại học. Trường đại học là “cái nôi” đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, bồi dưỡng phẩm chất, kỹ năng, tri thức, thái độ cho thế hệ tương lai của nước nhà - những con người sẽ tiếp nối sứ mệnh và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. (Ảnh: THX/TTXVN)

Xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược: Mở ra trang sử mới chung tay hướng tới hiện đại hóa

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 đến 13/12/2023, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã gửi bài đăng trên Báo Nhân Dân. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung bài viết.
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 đến 13/12.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tiếp Phó Thị trưởng thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc Trương Quốc Trí. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa các địa phương của Việt Nam và tỉnh Trùng Khánh (Trung Quốc)

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề nghị Trùng Khánh phối hợp để Việt Nam sớm mở Tổng Lãnh sự quán tại Trùng Khánh; nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác về văn hóa, giao lưu nhân dân và du lịch, tạo điều kiện mở thêm đường bay giữa Trùng Khánh với các địa phương Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Lưu Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Tạo đột phá hợp tác kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại Việt Nam và Quảng Tây

Trong khuôn khổ dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 20, ngày 16/9 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Lưu Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.
Cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) và Trạm kiểm tra biên phòng xuất, nhập cảnh Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) cam kết cùng tuyên truyền pháp luật cho người dân qua lại cửa khẩu.

Tuyên truyền pháp luật cho người dân tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn

Ngày 19/8, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) và Cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) - Cửa khẩu Pò Chài (Trung Quốc), Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cùng Đồn biên phòng Tân Thanh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Hữu Nghị Quan; Phân trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Pò Chài (Trung Quốc) đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân hai bên qua lại cửa khẩu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về Khu mới Hùng An. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Nhân dịp thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, chiều 28/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc - cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 100km về phía tây nam. Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Nghê Nhạc Phong tháp tùng Thủ tướng khảo sát và giới thiệu, trao đổi về kinh nghiệm quy hoạch, xây dựng Khu mới Hùng An.
Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Trung Quốc và dự Hội nghị của WEF

Ngày 25/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), diễn ra từ ngày 25 đến 28/6, theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường và Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF Klaus Schwab.