Những ngày qua, cộng đồng người Việt tại Thủ đô Bắc Kinh và các địa phương lân cận của Trung Quốc đang sống trong một bầu không khí rạo rực và phấn khởi hơn bao giờ hết, bởi sau gần hai năm, họ lại được đón nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước ta sang thăm Trung Quốc.
Với họ, chuyến thăm không chỉ là dịp để lãnh đạo hai bên đề ra những định hướng lớn cho quan hệ song phương, mà còn là dịp để những người con đất Việt xa xứ giãi bày tâm sự về công việc, cuộc sống, những mong đợi và niềm tin vào các quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, kỳ vọng vào đà phát triển tích cực và tầm cao mới của quan hệ Việt-Trung.
Anh Nguyễn Văn Kỷ, nghiên cứu sinh Đại học Yến Sơn: Xúc động hai lần được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Là giảng viên Trường đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp được cử sang học nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Yến Sơn, anh Nguyễn Văn Kỷ không giấu nổi cảm xúc bồi hồi, xúc động và tự hào, khi hai lần vinh dự được cùng với đại diện lưu học sinh, kiều bào trực tiếp chào đón đồng chí Tô Lâm sang thăm Trung Quốc trên cương vị cao nhất của Đảng và Nhà nước ta.
Điều này giúp anh cảm nhận sâu sắc hơi thở của thời đại và tầm vóc của mối quan hệ Việt-Trung đang ở giai đoạn phát triển rực rỡ nhất. “Chứng kiến sự đón tiếp trọng thị từ phía nước bạn và những cử chỉ ân cần, ấm áp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành riêng cho cộng đồng trí thức, lưu học sinh, tôi thấy mình như được tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết và động lực cống hiến lớn lao”, anh Nguyễn Văn Kỷ tâm sự.
Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, từ góc độ của một người làm giáo dục và nghiên cứu, anh Nguyễn Văn Kỷ cho rằng, đây là thời điểm vàng để hai nước hiện thực hóa các định hướng chiến lược; đồng thời, đề xuất tăng cường hơn nữa các chương trình trao đổi sinh viên và giảng viên; xây dựng thêm các kênh kết nối thực chất cho thanh niên, không chỉ dừng ở giao lưu văn hóa mà đi sâu vào các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, diễn đàn học thuật quy mô lớn; đẩy mạnh công nhận bằng cấp tương đương và mở rộng liên kết đào tạo song bằng.
Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, anh Nguyễn Văn Kỷ cho biết, Trung Quốc đã tiến rất xa trong ứng dụng công nghệ lõi; bày tỏ mong muốn hai quốc gia sẽ sớm thiết lập các phòng thí nghiệm trọng điểm liên hợp, tập trung vào Trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn và năng lượng xanh.
Với niềm tin chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mở ra một chương hợp tác đầy hứa hẹn, anh Nguyễn Văn Kỷ khẳng định, đội ngũ trí thức Việt Nam ở Trung Quốc sẽ nỗ lực không ngừng, trở thành những nhịp cầu tri thức vững chắc, phấn đấu làm một “đại sứ” văn hóa nhỏ bé, góp phần vun đắp cho tình hữu nghị Việt-Trung lên tầm cao mới, vì sự phồn vinh của hai dân tộc.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện tầm quan trọng đặc biệt của quan hệ Việt-Trung
Chị Nguyễn Thanh Hằng, chủ chuỗi nhà hàng ẩm thực Việt tại Bắc Kinh: Tiếp thêm niềm tin và động lực cho cộng đồng người Việt
Là người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh 15 năm, hiện vận hành và phát triển thành chuỗi nhà hàng ẩm thực Việt Nam tại đất nước tỷ dân, chị Nguyễn Thanh Hằng bày tỏ vinh hạnh được chọn làm một trong những đại diện cộng đồng tham gia đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
Chia sẻ cảm nhận về chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, chị Hằng cho rằng, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ song phương ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử, khẳng định quyết tâm chính trị cao trong duy trì đối thoại, tăng cường tin cậy chiến lược, mở ra cơ hội hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, đối với cộng đồng người Việt tại Trung Quốc, chuyến thăm như “làn gió mới”, tiếp thêm niềm tin và động lực để bà con ổn định cuộc sống, tuân thủ pháp luật sở tại và hướng về quê hương.
Chuyến thăm cũng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, trong đó có chuỗi nhà hàng ẩm thực Việt tiếp cận nguyên liệu, mở rộng thị trường; tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá ẩm thực và hình ảnh đất nước; tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho người Việt tại nước ngoài.
Là người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và gây dựng sự nghiệp tại Trung Quốc với những thành công trong lĩnh vực kinh doanh ẩm thực, chị Nguyễn Thanh Hằng kiến nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Trung Quốc, như tiếp tục mở lớp dạy tiếng Việt cho con em kiều bào tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu…; cung cấp giáo trình, sách, truyện, video bài giảng về tiếng Việt, văn hóa, lịch sử Việt Nam; tổ chức trại hè “Hướng về quê hương” hằng năm để các cháu tham quan di tích, danh lam thắng cảnh, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước.
Nói về công việc xây dựng và vận hành chuỗi nhà hàng ẩm thực Việt tại Trung Quốc, chị Hằng cho biết hiện có hai nhà hàng ở Trường Thành và Khu công nghệ cao của thành phố Bắc Kinh, rất mong muốn được hỗ trợ kết nối, xúc tiến thương hiệu ẩm thực Việt tại nước ngoài; đưa các nhà hàng tiêu biểu vào danh sách điểm giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt trong các sự kiện “Ngày Việt Nam ở nước ngoài”, “Tuần lễ ẩm thực Việt Nam”; tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp kiều bào nhập khẩu nguyên liệu đặc trưng, như nước mắm Phú Quốc, gạo ST25, cà- phê Buôn Ma Thuột…).
“Với chuỗi nhà hàng tại Trường Thành và Khu công nghệ cao Bắc Kinh, tôi cam kết biến mỗi nhà hàng thành “góc Việt Nam thu nhỏ”, là cầu nối quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè Trung Quốc và thế giới”, chị Hằng chia sẻ.
Anh Hoàng Đình Thiết, Bí thư Chi bộ Lưu học sinh tại Bắc Kinh: Kế tục xứng đáng tình hữu nghị Việt-Trung
Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, anh Hoàng Đình Thiết, lưu học sinh Việt Nam tại Trường đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, đồng thời là Bí thư Chi bộ Lưu học sinh tại Bắc Kinh, cho biết, tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam-Trung Quốc là một trong những mối quan hệ quốc tế có bề dày lịch sử, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đặt nền móng, nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, xây dựng và củng cố.
Trên nền tảng lý tưởng cách mạng chung và tinh thần đoàn kết quốc tế, hai dân tộc đã kề vai sát cánh trong những giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng phát triển đất nước. Tình cảm “vừa là đồng chí, vừa là anh em” không chỉ là khẩu hiệu mà còn là biểu tượng của sự gắn bó sâu sắc giữa hai Đảng, hai nhà nước.
Anh Hoàng Đình Thiết khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, quan hệ Việt-Trung tiếp tục được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2025 và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy quyết tâm của cả hai bên trong việc củng cố, giữ gìn và phát huy tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai Đảng, hai nước trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động như hiện nay.
Anh Hoàng Đình Thiết nhấn mạnh, đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là thanh niên Việt Nam đang học tập và sinh sống ở nước ngoài, việc nhận thức đúng đắn về quan hệ Việt-Trung có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng lý tưởng cách mạng và bản lĩnh chính trị; thanh niên cần hiểu rõ giá trị lịch sử của tình hữu nghị giữa hai nước, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giữ gìn hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thúc đẩy giao lưu nhân dân và đóng góp vào sự phát triển chung. Việc giáo dục lý tưởng không chỉ dừng lại ở nhận thức mà còn phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, như tích cực học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động cộng đồng.
Là Bí thư của một chi bộ có số đảng viên đông, với một trong những nhiệm vụ quan trọng là công tác phát triển đảng viên trong cộng đồng lưu học sinh, anh Hoàng Đình Thiết cho biết, việc phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng không chỉ góp phần tăng cường sức mạnh tổ chức Đảng mà còn tạo nguồn cán bộ chất lượng cao cho đất nước trong tương lai. Trong môi trường quốc tế, công tác này đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo và phù hợp với điều kiện thực tiễn nhưng vẫn bảo đảm các nguyên tắc, tiêu chuẩn theo đúng quy định của Đảng. Nhờ coi trọng công tác phát triển đảng viên, trong những năm qua, Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh đã phát hiện và kết nạp được nhiều quần chúng ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng.