Đội hình xuất phát của U16 nữ Việt Nam trước U16 nữ Mỹ. (Ảnh: VFF)

U16 nữ Việt Nam thi đấu nỗ lực trước U16 nữ Mỹ

Đội tuyển U16 nữ Việt Nam đã có trận đấu thứ hai tại giải giao hữu bóng đá U16 nữ quốc tế do Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đối thủ mạnh đến từ Mỹ, dù để thua 0-8 nhưng các cô gái U16 Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu tốt và học hỏi được nhiều kinh nghiệm.
Huấn luyện viên Philippe Troussier tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Philippe Troussier: Tuyển Việt Nam cần tận dụng cơ hội tốt hơn

Trước đội bóng hàng đầu châu lục là Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đã không thể tạo được bất ngờ và để thua với tỷ số 0-6. Dù vậy, huấn luyện viên Philippe Troussier đánh giá cao những nỗ lực của các học trò. Ông cho rằng, đội tuyển Việt Nam có thể ghi bàn vào lưới đội chủ nhà nếu chuyển hóa cơ hội ghi bàn tốt hơn.
Huấn luyện viên Philippe Troussier phát biểu tại buổi họp báo tối 9/10 (theo giờ Việt Nam). (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Philippe Troussier: Tuyển Việt Nam kiên định với mục tiêu World Cup

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu giao hữu dịp FIFA Days với đội tuyển Trung Quốc, huấn luyện viên Philippe Troussier một lần nữa nhấn mạnh mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là hướng tới hiện thực hóa giấc mơ World Cup. Để làm được điều đó, đội tuyển Việt Nam cần phải có một triết lý mới trong lối chơi và trong quá trình chuẩn bị, dù kết quả các trận đấu có thế nào thì đội tuyển vẫn sẽ kiên định theo đuổi mục tiêu.
Đội tuyển Việt Nam gặp các đối thủ mạnh trong đợt FIFA Days tháng 10. (Ảnh: TTXVN)

FIFA Days tháng 10: Việt Nam đấu giao hữu Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan

Nhận lời mời của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA), đội tuyển Việt Nam sẽ sang nước bạn thi đấu 2 trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 10/2023. Cả 2 đối thủ đều xếp trên đội tuyển Việt Nam trên Bảng xếp hạng thế giới, trong đó đội tuyển Trung Quốc (hạng 80 thế giới) và đội tuyển Uzbekistan (hạng 75 thế giới).
Huấn luyện viên Philippe Troussier phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

HLV Troussier: Các trận giao hữu là thử nghiệm đội hình mạnh nhất cho vòng loại World Cup

19 giờ 30 phút tối nay (11/9), tại sân Thiên Trường (Nam Định) sẽ diễn ra trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và Palestine. Phát biểu tại họp báo trước trận, huấn luyện viên Philippe Troussier cho biết các trận giao hữu là thử nghiệm mang tính tối đa để có đội hình mạnh nhất cho vòng loại World Cup.
Các cầu thủ cùng các cổ động viên sau trận thắng trước Syria. (Ảnh: VFF)

Nét tươi mới của đội tuyển Việt Nam

Trong hai trận đấu giao hữu trước đội tuyển Hồng Kông (Trung Quốc) và Syria, huấn luyện viên Philippe Troussier có thời gian nhằm thử nghiệm và triển khai nhuần nhuyễn ý đồ chiến thuật. Mặc dù nhiều khúc mắc còn tồn đọng, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện sự nỗ lực và chất lượng chuyên môn ấn tượng.