Bộ Tài chính vừa báo cáo Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội đối với dự án Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi). Điểm đáng chú ý nhất là đề xuất thu hẹp biểu thuế lũy tiến từ 7 xuống 5 bậc, điều chỉnh mức thuế suất để người nộp thuế ở tất cả các bậc đều được giảm nghĩa vụ so với hiện hành.
Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) dự kiến được Chính phủ trình Quốc hội khóa XV vào sáng 4/11/2025, trong đó, đáng chú ý có việc điều chỉnh giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng.
Bạn đọc Lê Văn Sáng (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) gửi câu hỏi tới tòa soạn về việc gia hạn thuế cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão số 11.
Hội đồng châu Âu ngày 13/10 đã thống nhất lập trường về giảm hoặc xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với một loạt sản phẩm nông sản và thực phẩm của Ukraine, bao gồm sữa và các sản phẩm từ sữa, rau quả tươi, thịt và các chế phẩm từ thịt, trong khuôn khổ Ủy ban liên kết EU-Ukraine (phiên họp về thương mại).
Theo hãng tin Kyodo, ngày 15/9, chính quyền Mỹ đã thông báo việc giảm thuế xuống mức 15% đối với ô-tô nhập khẩu từ Nhật Bản sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 16/9.
Ngày 29/6, thỏa thuận cắt giảm thuế đối với ô-tô và thiết bị hàng không vũ trụ xuất khẩu của Anh sang Mỹ có hiệu lực, trong khi hai bên tiếp tục đàm phán về thuế thép.
Theo Nghị quyết của Quốc hội, các nhóm hàng hóa, dịch vụ tiếp tục được giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026, trừ nhóm viễn thông, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản…
Chính sách đối phó với giá cả tăng cao trở thành một trong những chủ đề trọng tâm thu hút sự chú ý của cử tri trước cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản sắp tới. Nhằm có được sự ủng hộ của cử tri, các chính đảng ở xứ sở Mặt trời mọc đang tập trung vào chủ đề này.
Chính phủ đề xuất mở rộng đối tượng được giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh, du lịch, tiêu dùng nhằm hỗ trợ tăng sức mua, kích cầu tiêu dùng, du lịch nội địa, hàng hóa đặc biệt góp phần quan trọng trong sản xuất kinh doanh.
Giá vàng thế giới hôm nay (13/5) lao dốc ngay khi Mỹ thông báo giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc, giao dịch ở mức 3.233,8 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC đảo chiều tăng gần 1 triệu đồng mỗi lượng, giao dịch ở mức 120 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 115 triệu đồng/lượng.
Ngày 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer công bố một thỏa thuận thương mại song phương giới hạn, giữ nguyên mức thuế 10% với hàng hóa Anh nhưng giảm nhẹ thuế với ô tô và mở rộng tiếp cận nông sản cho cả hai phía.
Cùng với việc nhiều chính sách giảm thuế, phí và lệ phí đã được triển khai trong giai đoạn trước, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục thực hiện đến hết năm 2026 cho nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ.
Phát biểu tại cuộc họp Nội các ngày 10/4, Tổng thống Donald Trump làm rõ rằng mức thuế 125% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc được công bố trước đó một ngày là mức thuế bổ sung cho mức thuế 20% trước đó, cộng lại thành mức thuế khổng lồ 145% đối với đối tác thương mại lớn thứ 3 của Mỹ.
Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa lên tiếng hoan nghênh quyết định của Hoa Kỳ tạm dừng áp thuế đối ứng trong 90 ngày, đồng thời khẳng định hai bên sẽ xúc tiến đàm phán một thỏa thuận thương mại song phương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/4 gợi ý rằng Tiktok có thể trở thành một phần của thỏa thuận rộng hơn với Trung Quốc bằng cách trao đổi giữa thỏa thuận mua Tiktok với việc giảm thuế.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa có công văn trình Thủ tướng Chính phủ và các bộ: Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công thương về việc Mỹ thông báo mức thuế nhập khẩu đối ứng tới 46% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, đồng thời đề xuất phương án đàm phán với Mỹ về việc giảm thuế đối với các mặt hàng thủy sản.
Trung Quốc sẽ điều chỉnh thuế suất và danh mục hàng hóa nhập khẩu từ ngày 1/1/2025, nhằm mở rộng nhu cầu nội địa và thúc đẩy hội nhập kinh tế ở tiêu chuẩn cao.
Chiều tối 26/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.
Các cơ quan cho rằng, việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu từ thực tiễn, tình hình phát triển mới của nền kinh tế cũng như yêu cầu hội nhập quốc tế.
Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 4062/TTC-CS yêu cầu các Cục Thuế tại 26 tỉnh, thành phố triển khai hướng dẫn người nộp thuế, bị thiệt hại do Bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra, thực hiện các thủ tục hồ sơ miễn, giảm và gia hạn nộp thuế.
Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, các đại biểu Quốc hội bày tỏ mong muốn Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tiến hành nhiều biện pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 4 tháng đầu năm, có 81.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cũng có tới 86.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, cao hơn nhiều so với số doanh nghiệp thành lập mới và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính khiến các doanh nghiệp phải rời bỏ thị trường chủ yếu do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, “khát” vốn, thiếu kinh phí đầu tư và khó khăn trong tìm kiếm đơn hàng.
Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta liên tục đưa ra những chính sách tạo động lực cho doanh nghiệp, doanh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn. Song, trên thực tế, có lúc có nơi vẫn để xảy ra tình trạng chính sách chưa tới, chưa đúng, chưa trúng; nhất là với các doanh nghiệp đang gặp khó khăn hoặc đứng trên bờ vực phá sản do chưa tiếp cận được các chính sách vì vướng phải một số bất cập trong quá trình triển khai thực tiễn.
Cho rằng việc giảm thuế giá trị gia tăng đã phát huy giá trị trong năm 2023 bất chấp tác động tiêu cực từ thu nhập, việc làm và niềm tin tiêu dùng, đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc xem xét tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng cho cả năm 2024, nhằm góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.
Mới đây, trong văn bản góp ý với Bộ Tài chính về dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2024, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, nên tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu là giải pháp thiết thực nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ doanh nghiệp.
Để tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực sẵn có của Chương trình phục hồi đã được Quốc hội quyết nghị, Chính phủ đề xuất tăng 16.100 tỷ đồng kế hoạch vốn bố trí để thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, nâng tổng số kế hoạch vốn bố trí để thực hiện chính sách này là 26.100 tỷ đồng.
Sau nhiều năm đàm phán cam go, Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và New Zealand vừa được ký kết, mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên. Thỏa thuận mang tính bước ngoặt này không chỉ là chìa khóa để khai thác tối đa tiềm năng hợp tác kinh tế, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại EU và New Zealand.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội.