Giảm lãi suất USD, dòng tiền về đâu?

NDO -

NDĐT – Ngày 28-9, tiến sĩ Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính nhận định, quyết định điều chỉnh giảm lãi suất gửi USD với tổ chức xuống 0%/năm (mức cũ 0,25%/năm) và lãi suất tiền gửi của cá nhân là 0,25%/năm (mức cũ là 0,75%/năm), từ hôm nay là đúng hướng và khôn ngoan.

Giảm lãi suất USD, dòng tiền về đâu?

Tiến sĩ Nguyễn Đức Độ nói: “Ngân hàng Nhà nước đã căn cứ và nắm khá chắc tình hình thực tế cũng như xu hướng để đưa ra một quyết định khôn ngoan”. Tiến sĩ Nguyễn Đức Độ phân tích, quyết định này cho thấy NHNN tiếp tục theo đuổi chính sách chống đôla hóa nhằm ngăn chặn tình trạng găm giữ ngoại tệ.

Trả lời câu hỏi phóng viên Nhân Dân điện tử về “dòng tiền sẽ chảy về đâu sau quyết định đưa lãi suất USD vào 0%”, tiến sĩ Nguyễn Đức Độ cho rằng, sẽ có hai điểm đến của dòng tiền.

Thứ nhất, người gửi USD tại các ngân hàng thương mại sẽ chuyển sang gửi tiết kiệm bằng tiền VNĐ. Bởi tỷ giá USD/VNĐ từ giờ đến cuối năm đã được NHNN cam kết giữ ổn định, trong khi lãi suất tiền đồng đang hấp dẫn so với lãi suất USD. Tuy nhiên tiến sĩ Nguyễn Đức Độ cho rằng kết quả cuối cùng vẫn phải chờ thêm một thời gian mới rõ. Vị chuyên gia tài chính này giải thích thêm: “Những người gửi đô la thường có kỳ hạn sáu tháng, một năm … nên họ phải cân nhắc thời điểm rút ra để tối đa hóa lợi nhuận”.

Thứ hai, theo tiến sĩ Nguyễn Đức Độ, dòng tiền cũng có thể chạy vào chứng khoán vì giá cổ phiếu đang khá rẻ và thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ rất khả quan sau khi tái cơ cấu.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Độ cũng phủ nhận “khả năng dòng tiền chạy vào vàng”, do yếu tố vàng vẫn tiềm ẩn sự bất ổn, chưa thể đem lại nhuận và sự an toàn.

Cuối cùng, tiến sĩ Nguyễn Đức Độ cho rằng, đây là thời điểm NHNN nên “nới lỏng tiền tệ” và là cơ hội cho các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm lãi suất tiền VNĐ. Bằng cách nào đó, NHNN có thể “bơm tiền ra”, và đây cũng là cơ hội tốt cho các tổ chức đầu tư trái phiếu Chính phủ.