Giải chạy Cô Tô Half Marathon 2022

NDO -

Ngày 23/4, tại huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã diễn ra giải chạy Cô Tô Half Marathon 2022 do Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, UBND huyện Cô Tô cùng Công ty TNHH Tư vấn và Truyền thông 5S (5S Media) và Công ty CP Big Prize phối hợp tổ chức.

Các vận động viên xuất phát tranh tài ở cự ly 21 km dành cho nam.
Các vận động viên xuất phát tranh tài ở cự ly 21 km dành cho nam.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào đón mùa du lịch của huyện Cô Tô năm 2022. Tham dự giải có 500 vận động viên tranh tài ở 3 cự ly 21 km, 10 km và 5 km.

Giải chạy Cô Tô Half Marathon 2022 là sáng kiến mới của Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh và UBND huyện Cô Tô trong việc nỗ lực phục hồi du lịch sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ban Tổ chức mong muốn Giải chạy sẽ tạo tiền đề quan trọng cho việc hình thành giải chạy marathon chuyên nghiệp hằng năm tại địa phương, đồng thời tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân xây dựng ý thức rèn luyện sức khỏe, lối sống tích cực.

Giải chạy Cô Tô Half Marathon 2022  nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong đoàn viên, thanh thiếu niên, cũng như phát triển phong trào thể dục thể thao rộng khắp trong quần chúng nhân dân.

Kết thúc giải chạy Cô Tô Half Marathon 2022, ở cự ly 21 km, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho vận động viên Đoàn Thu Hằng; giải Nhì cho vận động viên Lê Thị Bích, và giải Ba cho vận động viên Trịnh Yến Linh.

Ở cự ly 21 km nam, vận động viên Bùi Văn Dũng giành giải Nhất, vận động viên Phạm Đức Luân  đoạt giải Nhì, và vận động viên Trần Minh Dương giành giải Ba.

Top 3 ở cự ly 10  km nữ lần lượt thuộc về vận động viên Lê Thị Thanh Nga, vận động viên Phạm Thị Ngọc Ánh và vận động viên Trần Thị Hằng.

Ở cự ly 10 km nam, giải Nhất được trao cho vận động viên Phùng Văn Linh, trong khi vận động viên Nguyễn Văn Tuấn giành giải Nhì và vận động viên Sơn Tiến Phát đoạt giải Ba.

Ban Tổ chức cũng trao các giải nhất, nhì và ba cho các vận động viên đoạt giải ở cự ly 5 km nữ và 5 km nam.