Gặp mặt và biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh

Sáng 24-7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) cho liệt sĩ Nguyễn Ðình Xô và gặp mặt biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh năm 2018.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh; cùng các đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, đại biểu các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động và 476 đại biểu người có công, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ.

Liệt sĩ Nguyễn Ðình Xô sinh ngày 4-7-1946 tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Năm 1965, cả nước sôi sục khí thế lên đường đánh Mỹ, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Nguyễn Ðình Xô cùng bạn bè nhiều lần viết quyết tâm thư bằng máu, xin được ra chiến trường. Nguyện vọng của anh được đáp ứng. Tháng 7-1966, trong trận chiến đấu ác liệt, anh đã anh dũng chiến đấu, bị thương nặng và rơi vào tay địch, bị giam giữ ở nhiều nhà tù, bị tra tấn nhưng Nguyễn Ðình Xô vẫn kiên trung, giữ vững ý chí, khí tiết của người chiến sĩ cách mạng. Ðồng chí hy sinh ngày 12-4-1969 tại nhà tù Phú Quốc. Tấm gương hy sinh anh dũng của anh làm rạng rỡ thêm truyền thống văn hiến, cách mạng của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho đại diện thân nhân liệt sĩ Nguyễn Ðình Xô. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến trao quà cho đại diện thân nhân liệt sĩ. Tại buổi lễ, tỉnh tổ chức gặp mặt biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh năm 2018. Hiện nay, trên toàn tỉnh có hơn 124 nghìn người có công với cách mạng, trong đó có gần 16.500 liệt sĩ và hơn 1.400 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 470 người có công với cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến… Thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", Bắc Ninh luôn quan tâm và làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, ghi nhớ, tôn vinh công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Ðiều dưỡng thương binh nặng Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch nước bày tỏ sự biết ơn đối với những hy sinh, đóng góp của các đồng chí thương binh, bệnh binh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập cho dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ðồng chí khẳng định Ðảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ, tri ân sự hy sinh của các đồng chí thương, bệnh binh và mong muốn các đồng chí luôn sống vui, sống khỏe, mãi là tấm gương sáng vượt qua khó khăn, bệnh tật để cho thế hệ trẻ noi theo. Thời gian tới, Ðảng, Nhà nước sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ còn nằm lại tại các chiến trường xưa, nhất là các chiến trường biên giới Việt - Lào và Cam-pu-chia.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước trao 50 phần quà, mỗi phần quà trị giá hai triệu đồng tặng các thương, bệnh binh tại trung tâm và một phần quà trị giá 50 triệu đồng tặng Trung tâm. Trước đó, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Ðài Tưởng niệm Liệt sĩ tỉnh Bắc Giang; thăm, trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Trịnh Thị Lịch và cựu chiến binh, thương binh đặc biệt Quách Cao Bách.

H Sáng 24-7, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đến thăm hai gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội).

Ðến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khoa (phường Cửa Nam) và gia đình thương binh Vũ Thái Dương (phường Trần Hưng Ðạo), đồng chí Hoàng Trung Hải bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khoa và thương binh Vũ Thái Dương đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước kia, cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Ðồng chí nhấn mạnh, trong những năm qua, thành phố đã có nhiều việc làm thiết thực chăm lo đời sống của người có công, gia đình chính sách, thể hiện sự tri ân đối với những cống hiến, hy sinh, truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.

Hai gia đình cảm động trước sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân Thủ đô; hứa sẽ tiếp tục giáo dục con cháu gương mẫu, trở thành những gia đình tiêu biểu, những công dân tốt của Hà Nội.

* Dịp này, tỉnh Thái Bình tổ chức các đoàn công tác xuống cơ sở trao 95 nghìn suất quà với tổng số tiền khoảng 38 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Tỉnh bàn giao đợt một 768 nhà ở cho đối tượng chính sách với tổng kinh phí 26 tỷ đồng, sửa chữa, tu bổ, nâng cấp 99 nghĩa trang, 100 nhà bia và đài liệt sĩ. Ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng tu sửa đài liệt sĩ; 100 đến 200 triệu đồng tu sửa nhà bia, mộ liệt sĩ, số còn lại chủ yếu từ nguồn kinh phí tại địa phương.

* Ngày 24-7, lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị cùng đông đảo cán bộ và nhân dân các địa phương đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Ðường 9 và Thành cổ Quảng Trị để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

* Ngày 24- 7, UBND huyện Ðại Từ (tỉnh Thái Nguyên) khởi công xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Thuận. Công trình rộng 1.200 m2 có vốn đầu tư hai tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh tài trợ một tỷ đồng; ngân sách tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 500 triệu đồng; ngân sách huyện Ðại Từ hỗ trợ 500 triệu đồng. Công trình sẽ được hoàn thành trong năm nay.

* Sáng 24-7, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ðác Lắc đã tổ chức Lễ viếng các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Trong những năm qua, các cấp, các ngành và các địa phương ở Ðác Lắc luôn quan tâm làm tốt công tác "Ðền ơn, đáp nghĩa", chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước. Ðến nay, các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn tỉnh đều có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống chung của nhân dân ở địa phương. Năm nay, UBND tỉnh Ðác Lắc quyết định dành hơn 5,2 tỷ đồng để thăm, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn.

* UBND tỉnh Ðồng Tháp tổ chức nhiều Ðoàn đến thăm và tặng quà cho các thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ của 12 huyện, thị, thành phố trong tỉnh, mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng; các đối tượng có công với cách mạng được nhận từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng từ Trung ương. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ðồng Tháp tổ chức các Ðoàn: viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; nghĩa trang liệt sĩ huyện Tam Nông; thăm thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại huyện Long Ðất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

* Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 347, Quân khu I vừa tổ chức khánh thành Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của Sư đoàn đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và gặp mặt truyền thống 39 năm Ngày thành lập Sư đoàn. Công trình khởi công từ ngày 28-3-2018, có diện tích 360 m2 thuộc đất Quốc phòng, tại thôn Pò Bó, xã Ðại Ðồng, huyện Tràng Ðịnh (tỉnh Lạng Sơn) từ nguồn kinh phí xã hội hóa huy động từ các địa phương có con em liệt sĩ, các Hội nghĩa tình đồng đội Sư đoàn 347, các sĩ quan của Sư đoàn trưởng thành đang công tác ở các địa phương và trong quân đội. Ðây là công trình tâm linh có ý nghĩa to lớn, nhằm ghi nhớ công ơn hy sinh của gần 500 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 347 đã anh dũng hy sinh tại mặt trận biên giới tỉnh Lạng Sơn. Nhân dịp này, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 347 trao 13 suất quà tặng thân nhân các liệt sĩ của Sư đoàn.

* Sáng 24-7, tại Khu di tích lịch sử thanh niên xung phong Ngã ba Ðồng Lộc, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ giỗ nhân dịp 50 năm Ngày hy sinh của mười nữ Liệt sĩ thanh niên xung phong Tiểu đội 552, Ngã ba Ðồng Lộc. Tham dự buổi lễ, có lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, các cựu thanh niên xung phong, thân nhân gia đình mười nữ liệt sĩ và đông đảo nhân dân, đoàn viên, thanh niên tỉnh Hà Tĩnh. Lễ tưởng niệm diễn ra trong sự thành kính, trang nghiêm với các nghi lễ dâng hương, dâng hoa cầu siêu ở Khu mộ mười nữ anh hùng thanh niên xung phong. Trước đó, vào tối 23-7, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức lễ "Thắp nến tri ân" tại Khu di tích Ngã ba Ðồng Lộc với sự tham dự của hơn 300 đoàn viên, thanh niên huyện Can Lộc và Chi đoàn Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

* Tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Ðiện lực Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nhà đèn Huế trong khuôn viên của công ty; đồng thời tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Huế. Dịp này, lãnh đạo công ty thăm, tặng quà cho hai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở huyện Phú Lộc là mẹ Nguyễn Thị Nguyệt và mẹ Nguyễn Thị Thí cùng các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

* Ngày 24-7, tại Khu nhà ở xã hội Ðịnh Hòa, TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), Tổng công ty Becamex IDC phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã trao 13 căn hộ tặng các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Ngoài mỗi căn hộ được trao có diện tích 30 m2 (giá trị 160 triệu đồng), mỗi gia đình được tặng kèm các vật dụng có giá trị 10 triệu đồng. Ðây là đợt trao nhà lần một, trong tổng số 100 căn hộ được trao tặng các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng do Tổng công ty Becamex IDC ủng hộ.

* Ngày 24-7, tại thôn Phương Ngạn, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), Ban liên lạc cựu chiến binh Ðại đội 16, Trung đoàn 27, Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 phối hợp với huyện Triệu Phong và tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành Khu tưởng niệm và đền thờ 2.500 liệt sĩ Trung đoàn 27.

Dịp này, cựu chiến binh Trung đoàn 27 và các nhà hảo tâm đã trao 20 sổ tiết kiệm, trị giá mỗi sổ năm triệu đồng tặng các cựu chiến binh và các gia đình nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.