Gặp mặt cựu chiến binh Nga từng giúp đỡ nhân dân Việt Nam

NDO -

Ngày 19/12, tại thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga), Quỹ Hỗ trợ hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và hữu nghị” tổ chức buổi gặp mặt các cựu chiến binh Nga thời chiến tranh tại Việt Nam, với sự tham gia của đại diện chính quyền thành phố Saint Petersburg, Hội người Việt Nam tại Nga, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Nga và đông đảo người dân hai nước.

Đại tá Trần Tiến Phương tặng quà cựu chiến binh Nga. (Ảnh: Thanh Thể)
Đại tá Trần Tiến Phương tặng quà cựu chiến binh Nga. (Ảnh: Thanh Thể)

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov và đại diện Hội Cựu chiến binh Saint Petersburg thời chiến tranh tại Việt Nam chúc mừng Quân đội nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập (22/12/1944-22/12/2021); nhấn mạnh, tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga luôn nồng ấm và phát triển.  

Lắng nghe những chia sẻ của các cựu chiến binh Nga về tình đồng chí giữa hai dân tộc, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Nga, Đại tá Trần Tiến Phương khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa của các cựu chiến binh và bạn bè Liên Xô (trước đây), Liên bang Nga (ngày nay) trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Đại tá Trần Tiến Phương bày tỏ mong muốn, mối quan hệ truyền thống nhiều mặt Việt Nam-Nga nói chung, hợp tác giữa lực lượng vũ trang hai nước nói riêng tiếp tục phát triển và đạt nhiều thành tựu thời gian tới.

Gặp mặt các chuyên gia quân sự, cựu chiến binh Nga từng làm việc tại Việt Nam trong thời gian chiến tranh đã trở thành hoạt động hằng năm, nhằm bày tỏ lòng biết ơn và sự tôn trọng đối với những người Nga đã kề vai sát cánh cùng cán bộ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Giám đốc Quỹ “Truyền thống và hữu nghị” Nguyễn Quốc Hùng bày tỏ cảm ơn đến ông Dương Chí Kiên, Chủ tịch Tập đoàn “Golden Age” đã đồng hành, hỗ trợ tài chính cho sự kiện năm nay; nhấn mạnh, hoạt động không chỉ giúp kết nối ngày càng nhiều những cựu chiến binh từng giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong quá khứ, mà còn góp phần tăng cường giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ, phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc. 

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại những câu chuyện và hát vang những ca khúc về tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân; bày tỏ xúc động vì trải qua bao thăng trầm lịch sử, tình cảm của người dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga vẫn luôn đong đầy, ấm áp.