Gắng gượng sau siêu bão Molave

NDO -

Liên tiếp nhiều đợt bão, lũ đã khiến cho người dân tỉnh Quảng Ngãi điêu đứng. Trên tinh thần, nghị lực của người miền trung bao năm sóng gió, người dân nơi đây đang từng ngày gắng gượng đứng dậy tái thiết cuộc sống. Và rất cần sự trợ lực để người vùng tâm bão sớm vượt qua những ngày sau giông bão.

Là hộ cận nghèo, sau bão nhà ông Nguyễn Thanh Hải ở thôn Dương Quang (xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức) chỉ còn đống đổ nát.
Là hộ cận nghèo, sau bão nhà ông Nguyễn Thanh Hải ở thôn Dương Quang (xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức) chỉ còn đống đổ nát.

Nhìn mái nhà thấy trời xanh

Hơn một tuần sau bão, ông Nguyễn Thanh Hải, ở thôn Dương Quang (xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức) vẫn chưa dời xong đống gạch đá đổ nát trên nền nhà. Gần 70 tuổi ở một mình trong căn nhà cũ nát, ông may mắn thoát chết khi bão số 9 ập xuống làng. Hơn nửa căn nhà trong chốc lát thành đống gạch vụn, khi ông kịp trốn dưới buồng kín có chút bê-tông che chắn.

Sau bão, tất cả vật dụng gia đình nằm dưới đống gạch cũ. Những ngày qua ông ở tạm căn phòng phía sau bếp, lòng nơm nớp lo sợ cơn bão mới quật ngã lần nữa. Bốn con ông đều làm thuê phương xa trong cảnh nghèo khó chưa kịp về thăm cha sau mấy ngày bão. Chính quyền địa phương huy động lực lượng dỡ dọn mái nhà, khối tường gạch vôi vữa còn treo lơ lửng trên cao để không đổ xuống lần nữa. Ngồi bên hiên nhà nhìn qua cửa chính, mái nhà trơ trọi cây gỗ ngang dọc, ông thấy được cả trời xanh lẫn mây mù của cơn bão số 10 gần đến.

Nha_sap_2-1604561549033.JPG
Căn nhà bà Lê Thị Bích, ở thôn Tân Phú (xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành) vừa xây sau ba năm bị bão Molave làm sập gần như hoàn toàn. Nhờ sự hỗ trợ của địa phương, nhóm thiện nguyện, bà Bích muốn xây lại căn nhà nhỏ tránh trú an toàn ở vùng thường xuyên chịu bão lũ. 

“Già rồi không dọn dẹp hết được phải nhờ bên xã giúp thôi. Còn cái bếp nấu nướng qua ngày được. Nếu bão vào nữa thì tránh trong căn phòng gần bếp hoặc đi chỗ khác chứ nhà thì nát hết rồi. Mấy đứa con điện thoại về hỏi thăm, chỉ một đứa mai mốt về thôi. Về thăm chứ tụi nó đi làm thuê nghèo quá chưa tính làm lại nhà được. Giờ mong được làm lại cái nhà nhỏ thôi để an toàn”, ông Hải buồn bã nói.

Bàn chân sưng vù, đi cà nhắc, chị Trương Thị Nhị, ở thôn Tân Phú (xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành) vẫn cố phụ chồng gom đống gạch ngói ra khỏi nền nhà. Hai đứa trẻ con của Nhị cũng cố giúp ba mẹ dọn dẹp hậu quả của siêu bão. Căn nhà gạch 79m2 xây vừa tròn ba năm, cả bốn thành viên gia đình chung sống đổ sụp trong ngày bão đến. Sau bão, còn lại duy nhất bốn bức tường của cái bếp, vợ chồng Nhị mượn tôn lợp tú túc tạm những ngày qua. Hai vợ chồng trẻ nhưng là hộ cận nghèo của xã, bản thân chị Nhị và chồng là Lê Đức Tiên đều bị bệnh, thương tật từ nhỏ nên việc làm thuê mưu sinh sống qua ngày. Nay bão đến, cái nghèo càng đeo bám hơn.

“Hôm trước bão thì gởi hai đứa nhỏ lên nhà má em, còn vợ chồng em thì ở trông nhà. Đến khi gió lớn quá ba em điện thoại gọi hai vợ chồng lên nhà tránh. Vừa ra khỏi nhà thì sập luôn”, chị Nhị thẫn thờ.

Anh Lê Đức Tiên đang cố gắng dọn dẹp đống đổ nát sau bão để có nơi ở tạm cho cả nhà. “Hai vợ chồng đi lột vỏ keo thuê, việc thì vô chừng lúc có lúc không. Ngày đi làm thì kiếm 300.000 đồng đủ xoay sở cho con nhỏ. Bây giờ nhà sập thì phải tạm bợ rồi tính tiếp”, anh Tiên chia sẻ.

Cần trợ lực để tái thiết cuộc sống

Liên tiếp những cơn bão vừa qua đã gây nhiều khốn khó cho bà con vùng bão lũ cả nước. Tại tỉnh Quảng Ngãi, siêu bão Molave gây thiệt hại nặng nề về dân sinh của bà con nơi cơn bão đi qua. Toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 325 nhà bị sập đổ hoàn toàn, hơn 140 nghìn nhà bị tốc mái, hư hỏng. Nhiều nhà người dân vùng biển, vùng trũng thấp bị sập là hộ nghèo, cận nghèo nhà ở chưa kiên cố.

Sau khi bão xảy ra, chính quyền địa phương cơ sở cùng lực lượng vũ trang tập trung giúp sức bà con dọn dẹp nhà cửa đổ nát, xử lý các công trình ngổn ngang hư hỏng. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng quân sự, công an, biên phòng được huy động về các địa bàn thôn, xã cùng lực lượng tại chỗ hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả sau bão Molave. Tại huyện Tư Nghĩa, lực lượng quân sự, công an cùng các đoàn thể đã hỗ trợ các hộ dân bị sập nhà, di chuyển đất đá, nhà cửa hư hỏng để an toàn cho bà con.

“Ưu tiên trước nhất hiện nay là sửa chữa nhà ở cho dân và trường học. Chúng tôi phối hợp các lực lượng vũ trang, anh em địa phương về lợp lại nhà cho bà con, sửa chữa nhà bị hư hỏng để an toàn cho bà con ở tạm. Sau đó sẽ tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ khác”, ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa cho biết.

Nha_sap_3-1604561548537.JPG
 Tại thôn Phước Thiện (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn), đoàn công tác của Thành đoàn TP Hồ Chí Minh đã lợp lại mái tôn cho một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Sau bão, toàn huyện có 97 nhà sập, hơn 12 nghìn nhà tốc mái, hư hỏng.

Để hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng sau bão, từ những ngày qua, nhiều cơ quan, đơn vị và các đoàn thiện nguyện trong cả nước đã đến thăm, hỗ trợ một phần cho bà con vùng bão lũ Quảng Ngãi. Nhận được sự hỗ trợ từ chính sách của Nhà nước và sự chia sẻ của các nhóm thiện nguyện, bà Lê Thị Bích, ở xã Hành Tín Đông (huyện Nghĩa Hành) dự tính dành dụm cùng với con cái hỗ trợ xây lại căn nhà đã sụp đổ.

“Cũng may có sự hỗ trợ của nhiều cơ quan, đơn vị nhưng mình cũng phải vay, gom góp thêm mới xây lại được cái nhà. Tui muốn xây nhà, bên trong có cái phòng nhỏ đổ bê tông ở trên để sau này mình tránh bão khác. Vừa rồi không có cái bậc thang bê-tông chắc bị thương nặng rồi”, bà Bích chia sẻ.

Bão số 9 khiến người dân vùng tâm bão Quảng Ngãi đối diện chồng chất lo lắng, bất an cho những ngày sắp đến. Những hỗ trợ kịp thời để khắc phục, dọn dẹp sửa chữa nhà ở cho bà con đỡ hiểm nguy, gánh nặng sau bão. Tuy nhiên, nhiều nhà sụp, hư hỏng nặng là diện hộ nghèo, cận nghèo khó có thể tự gượng dậy sau bão dữ. Vì vậy, rất cần trợ lực từ các chính sách cũng như nguồn vốn vay ưu đãi nhanh chóng, kịp thời cho đồng bào vùng lũ, thiên tai để bà con gượng dậy tái thiết cuộc sống.

Ông Trần Duy Cường, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để hỗ trợ người dân tái thiết sau bão, những trường hợp hộ dân đã vay ngân hàng bị thệt hại do bão sẽ được xem xét giãn nợ, gia hạn nợ. “Từ nhiều năm nay chúng tôi thực hiện chính sách hỗ trợ cho vay đối với hộ nghèo có nhà tạm bợ hoặc vùng lũ để kiên có hóa nhà ở. Những trường hợp nào trong diện này mà chưa vay thì chúng tôi sẽ phối hợp chính quyền địa phương để hỗ trợ, giải quyết nhanh bà con vay làm lại nhà kiên cố hơn, an toàn hơn”.

Cùng với nhiều trợ lực, tinh thần tự cường, vượt khó của người dân vùng bão lũ bao đời nay đầy ý chí, niềm tin để xây dựng, tái thiết cuộc sống sau thiên tai, dịch họa.

Tập trung khắc phục hậu quả bão số 9