Gần 170 vận động viên sẽ dự Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40

NDO -

Từ ngày 11 đến 17/7, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, TP Pleiku, Báo Nhân Dân phối hợp Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 năm 2022 tranh Cúp PetroVietnam - PVCFC.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40, phát biểu ý kiến tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)
Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40, phát biểu ý kiến tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Dự buổi họp báo chiều 5/7 tại trụ sở Báo Nhân Dân có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, đồng chí Trần Hữu Việt, Trưởng Ban Văn hóa-Văn nghệ Báo Nhân Dân, Trưởng Ban tổ chức giải; lãnh đạo các đơn vị của Báo Nhân Dân. 

Tham dự buổi họp báo có ông Phạm Đức Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam; ông Phan Anh Tuấn, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đồng thời phụ trách bộ môn bóng bàn của Tổng cục Thể dục Thể thao... và đại diện các cơ quan báo chí.

Gần 170 vận động viên sẽ dự Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 -0
Họp báo Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 Cúp PetroVietnam - PVCFC. (Ảnh: DUY LINH) 

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, năm 2022 là tròn 40 năm giải đấu được diễn ra. Báo Nhân Dân luôn cảm thấy tự hào vì đã đồng hành cùng Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và các thế hệ vận động viên, huấn luyện viên, người hâm mộ bóng bàn nước nhà trong suốt 40 năm qua, để từ đó tổ chức thành công các giải đấu.

“Về chuyên môn, giải đấu đã góp phần đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo bóng bàn đỉnh cao của các tỉnh, thành phố và ngành; thúc đẩy và tạo điều kiện cọ xát, nâng cao năng lực thi đấu; giúp Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tìm kiếm, phát hiện và tuyển chọn các vận động viên dự đội tuyển quốc gia; đồng thời góp phần phát triển phong trào tập luyện, thi đấu bóng bàn rộng khắp trong cả nước”, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh. 

Công bố Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 -0
Đồng chí Trần Hữu Việt, Trưởng Ban Văn hóa-Văn nghệ Báo Nhân Dân, Trưởng Ban tổ chức giải, chia sẻ những nét mới tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40. (Ảnh: DUY LINH) 

Giải đấu chính thức khai mạc tối 12/7 và bế mạc tối 17/7. Giải năm nay có sự tham dự của gần 170 vận động viên đến từ các đoàn bóng bàn của các tỉnh, thành phố, ngành, doanh nghiệp trên toàn quốc, trong đó có các trung tâm bóng bàn mạnh như: Hà Nội, Hà Nội T&T, Quân đội, TP Hồ Chí Minh, Công an và Hải Dương...

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 7 nội dung: đồng đội nam-đồng đội nữ, đơn nam-đơn nữ, đôi nam-đôi nữ và đôi nam nữ. Mức thưởng năm nay được tăng cao cho 32 giải thưởng, trong đó giải thưởng vô địch đồng đội nam, đồng đội nữ là 50 triệu đồng, vô địch đơn nam, đơn nữ là 30 triệu đồng mỗi giải. 

Giải năm nay hứa hẹn chất lượng chuyên môn và cạnh tranh rất cao bởi có sự góp mặt đầy đủ của các tuyển thủ quốc gia vừa thi đấu tại SEA Games 31 và giải vô địch Đông Nam Á là: Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức, Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Bùi Ngọc Lan, Vũ Hoài Thanh, Nguyễn Thị Nga.

Bên cạnh những cây vợt kỳ cựu, mùa giải 2022 tiếp tục có sự tham gia của nhiều cây vợt trẻ đầy tiềm năng, hứa hẹn những cuộc đấu hấp dẫn và kịch tính với khả năng gây bất ngờ, soán ngôi các cây vợt mạnh của mùa giải năm trước. 

Ban tổ chức giải cùng các nhà tài trợ cũng sẽ thực hiện một số hoạt động xã hội mang nhiều ý nghĩa thiết thực với cộng đồng, như: Thi Hoa khôi Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân 2022; tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh nhanh “Khoảnh khắc giải vô địch bóng bàn quốc gia lần thứ 40” dành cho các tay máy chuyên nghiệp và không chuyên với những giải thưởng giá trị. Giải đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Nhân Dân của Báo Nhân Dân.