Federer chính thức rút khỏi Giải Pháp Mở rộng

NDO -

Tối 22-6, trang chủ Roland Garros (Giải Pháp Mở rộng) cũng như trang cá nhân của Roger Federer đồng loạt xác nhận tay vợt số tám thế giới sẽ không thể tham dự vòng 4 vì vấn đề thể lực.

Roland Garros không phải mục tiêu chính của Federer trong năm 2021.
Roland Garros không phải mục tiêu chính của Federer trong năm 2021.

Trên trang Twitter, Fededer viết: "Sau khi thảo luận cùng với các thành viên, tôi quyết định rút khỏi Pháp mở rộng. Tôi đang cảm thấy bản thân đẩy nhanh quá trình phục hồi, nhất là sau hai ca phẫu thuật đầu gối, và thời gian một năm nghỉ có lẽ là chưa đủ. Được chơi ba trận vừa qua, tôi cảm thấy rất vui mừng khi có cơ hội trở lại thi đấu".

Trang chủ Roland Garros cũng xác nhận thông tin Federer rút khỏi giải. Vì thế, tay vợt Matteo Berrettini sẽ được vào thẳng tứ kết. Và đối thủ của anh nhiều khả năng sẽ là hạt giống số 1 Novak Djokovic, nếu tay vợt người Siberia chiến thắng tay vượt 19 tuổi Lorenzo Musetti ở vòng 4 tới đây.

Ở các trận vừa qua, Federer lần lượt hạ Denis Istomin 6-2, 6-4, 6-3, Marin Cilic 6-2, 2-6, 7-6, 6-2 và Dominik Koepfer 7-6, 6-7, 7-6, 7-5. Trong đó, trận đấu với Koepfer diễn ra gần bốn tiếng - một trong những lý do quan trọng khiến Federer phải rút lui ở vòng bốn vì không thể bảo đảm thể lực.

Được biết, Federer muốn dồn sức đánh Wimbledon - Grand Slam thứ ba trong năm, khởi tranh ngày 28-6. Tuy nhiên, việc rút khỏi Roland Garros mùa này cho thấy sức khỏe anh sẽ còn cần khá nhiều thời gian để bình phục.

Federer chưa vào chung kết Roland Garros kể từ năm 2009 - năm duy nhất anh vô địch giải đất nện này.