Sự thật về bức ảnh đôi trẻ người Nga và Ukraine khoác quốc kỳ, tựa đầu vào nhau

NDO -

Người dùng mạng xã hội gần đây chia sẻ bức ảnh đôi trẻ người Nga và Ukraine khoác quốc kỳ của nước mình, nắm chặt tay và tựa đầu vào nhau. Song trên thực tế, bức ảnh này được chụp từ năm 2019.

Bức ảnh chụp Juliana Kuznetsova và vị hôn phu tại buổi hòa nhạc năm 2019 lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội trong lúc chiến sự nổ ra giữa Nga và Ukraine. (Ảnh: Juliana Kuznetsova/Washington Post)
Bức ảnh chụp Juliana Kuznetsova và vị hôn phu tại buổi hòa nhạc năm 2019 lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội trong lúc chiến sự nổ ra giữa Nga và Ukraine. (Ảnh: Juliana Kuznetsova/Washington Post)

Thông tin lan truyền

Bức ảnh được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội những ngày vừa qua. Trong ảnh, chàng trai khoác trên mình quốc kỳ của Ukraine, còn cô gái quấn quốc kỳ của Nga. Cả hai cùng mỉm cười, nắm chặt tay nhau và tựa đầu vào nhau.

Trên các mạng xã hội như Twitter và Instagram, nhiều người đã chia sẻ rộng rãi bức ảnh, kèm lời cầu nguyện hòa bình.

Kiểm chứng

Mặc dù gây sốt trở lại trong những ngày gần đây, song thực tế bức ảnh này đã được chụp cách đây 3 năm.

Theo Washington Post, bức ảnh được chụp khi Juliana Kuznetsova (cô gái người Nga trong ảnh) và vị hôn phu người Ukraine của mình đang tham dự một buổi hòa nhạc của rapper người Belarus Max Korzh ở Warsaw, Ba Lan năm 2019. Tại thời điểm đó, căng thẳng giữa Nga và Ukraine cũng đã diễn ra trong nhiều năm.

Trong lúc dự hòa nhạc, Juliana tình cờ thấy trong đám đông có người mang theo quốc kỳ của quê hương hai người. Điều này đã khiến cô nảy ra một ý tưởng. Juliana đã mượn những lá cờ và nhờ người chụp ảnh giúp mình với hôn phu sau buổi hòa nhạc.

Khẳng định

Bức ảnh chụp đôi trẻ người Nga và Ukraine khoác quốc kỳ, mỉm cười và đứng tựa đầu vào nhau gây sốt trở lại trong những ngày gần đây, trên thực tế đã được chụp cách đây 3 năm, tại một buổi hòa nhạc ở Ba Lan năm 2019.

Kiểm chứng thông tin