EU và Anh giải quyết các vấn đề hậu Brexit

Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp ở Brussels (Bỉ), Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Maros Sefcovic và Bộ trưởng Ngoại giao Anh Liz Truss đã tái khẳng định ưu tiên hàng đầu của cả hai bên là bảo đảm quyền của các công dân ở các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) cư trú tại Vương quốc Anh và quyền của công dân Vương quốc Anh cư trú tại EU.

Hàng hóa từ Anh sang Ireland phải tuân thủ quy định hải quan của EU. Ảnh: BELFAST LIVE
Hàng hóa từ Anh sang Ireland phải tuân thủ quy định hải quan của EU. Ảnh: BELFAST LIVE

Bộ trưởng Liz Truss là Trưởng đoàn đàm phán các vấn đề hậu Brexit của Anh với EU. Phó Chủ tịch Sefcovic tin tưởng EU và Anh có thể giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.

Hai quan chức nhấn mạnh, Nghị định thư Bắc Ireland, vốn nhằm tránh thiết lập đường biên giới "cứng" giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland bằng cách để Bắc Ireland vẫn là một phần của thị trường chung EU, là cách duy nhất để bảo vệ thỏa thuận "Thứ Sáu tốt lành" và gìn giữ hòa bình trên đảo Ireland. Tuyên bố cũng khẳng định quyết tâm của EU và Anh nhằm giải quyết các vấn đề tồn đọng trong khuôn khổ của Nghị định thư và tìm ra các giải pháp lâu dài vì lợi ích của công dân, doanh nghiệp và sự ổn định ở Bắc Ireland.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Phó Chủ tịch Sefcovic cho biết, EU muốn làm rõ việc liệu các quyền của công dân trong khối có được quy định theo Thỏa thuận Brexit (Anh rời EU) hay luật nhập cư của Vương quốc Anh hay không. Ông Sefcovic cho biết, cả ông và Bộ trưởng Truss đều có chung quyết tâm bảo đảm các cuộc đàm phán đạt kết quả. Các cuộc đàm phán giữa hai bên được tăng cường trong vài tháng qua, với hơn một trăm cuộc họp đã được tổ chức.

Nghị định thư Bắc Ireland là một phần của thỏa thuận thương mại hậu Brexit giữa Anh và EU, theo đó Bắc Ireland vẫn thuộc thị trường chung của EU nhằm ngăn chặn một biên giới cứng với Ireland, vì vậy hàng hóa từ Anh vào Bắc Ireland sẽ phải thực hiện kiểm tra hải quan. Việc kiểm tra hàng hóa từ lục địa Anh sang Bắc Ireland đã gây ra tình trạng tắc nghẽn, phát sinh nhiều thủ tục, dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng hóa cho vùng này và nhiều doanh nghiệp thậm chí tuyên bố giảm quy mô hoặc chấm dứt các hoạt động giao thương tới Bắc Ireland.

Trước đó, EU đã đề nghị giảm 80% các cuộc kiểm tra đối với các sản phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật nhập vào Bắc Ireland từ lục địa Anh và cắt giảm một nửa các thủ tục giấy tờ hải quan đối với tất cả hàng hóa khác. Tuy nhiên, Anh vẫn nghi ngờ về tính khả thi của các đề xuất này.